1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội “chốt” ngày trả lời 21 câu hỏi vụ chặt hạ cây xanh

(Dân trí) - UBND TP Hà Nội vừa giao Giám đốc Sở Xây dựng trả lời công khai 21 câu hỏi liên quan đến kế hoạch chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh còn “nợ” trong buổi họp báo diễn ra vào ngày 20/3.

Cụ thể, chiều ngày 20/3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo làm rõ những vấn đề liên quan đến kế hoạch chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên địa bàn. Phần lớn câu hỏi của phóng viên nêu ra chỉ được tổng hợp lại mà không được trả lời ngay tại hội trường.

UBND TP Hà Nội ban hành Công văn giao Sở Xây dựng trả lời các câu hỏi liên quan đến việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố. Công văn nên rõ, tại cuộc họp ngày 20/3 của UBND TP với một số cơ quan báo chí về việc cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, đã có các nhà báo nêu câu hỏi chi tiết về việc tổ chức thực hiện việc cải tạo, thay thế cây xanh trong thời gian qua.

Những câu hỏi liên quan đến việc chặt hạ cây xanh trên địa bàn Hà Nội được trả lời được 25/3.
Những câu hỏi liên quan đến việc chặt hạ cây xanh trên địa bàn Hà Nội được trả lời được 25/3.

Để làm rõ những vấn đề các cơ quan báo chí quan tâm, UBND thành phố giao Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo tổng hợp, có văn bản trả lời công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 25/3.

Cụ thể, câu hỏi Hà Nội còn “nợ” được tập trung vào việc đến thời điểm này bao nhiêu cây đã bị chặt? Kinh phí tốn bao nhiêu? Ai phải chịu trách nhiệm khi chặt những cây này? Thời gian tới Hà Nội có tiếp tục thực hiện kế hoạch này nữa không?...

Một số phóng viên cũng quan tâm đến việc gỗ cây khi chặt hạ được đưa đi đâu, sử dụng vào mục đích gì? Tại sao những cây còn sống khỏe mạnh cũng được chặt hạ thay thế cũng là vấn đề được quan tâm…

Quang Phong