Trình Thường vụ Quốc hội dự thảo Hiến pháp mới

(Dân trí) – Bản dự thảo Hiến pháp mới được xây dựng sau đợt lấy ý kiến nhân dân 3 tháng vừa qua sẽ được trình UB Thường vụ QH xem xét, cho ý kiến trong phiên họp thứ 17 khai mạc ngày 9/4.

UB Thường vụ Quốc hội “xét duyệt” dự thảo Hiến pháp mới
Thảo luận về dự thảo Hiến pháp mới là một nội dung quan trọng, được dành nhiều thời lượng trong phiên họp thứ 17.
 
Trong chương trình kéo dài gần 2 tuần làm việc (từ 9/4 tới 17/4), UB Thường vụ QH sẽ dành trọn ngày 12/4 để thảo luận về bản dự thảo Hiến pháp mới. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Ủy viên Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý sẽ trình bày báo cáo. Sau đó, Thường vụ QH sẽ thảo luận, cho ý kiến quyết định về những nội dung tiếp thu, chỉnh sửa hoặc giữ nguyên quan điểm thiết kế ban đầu.

Ngoài nội dung này, Luật Đất đai sửa đổi cũng một lần nữa được đưa ra “mổ xẻ”. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, dự án Luật Chống khủng bố, dự án Luật Phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, dự án Luật Việc làm… cũng được bố trí trong chương trình làm việc.

UB Thường vụ Quốc hội sẽ nghe, cho ý kiến về một số chương trình, đề án quan trọng khác như báo cáo kết quả giám sát về việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho đầu tư xây dựng cơ bản, giai đoạn 2006-2012.

Dự kiến, Chính phủ cũng sẽ có báo cáo bổ sung, giải trình một số nội dung mà đoàn giám sát phát hiện, nêu ra.

Các thành viên UB Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe và cho ý kiến một loạt vấn đề mới trong phiên họp nhiều ngày lần này, như nghe và cho ý kiến về tờ trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, UB Thường vụ Quốc hội năm 2014; cho ý kiến về thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong việc đàm phán, ký kết vùng biên giới Việt Nam - Lào.

Đáng chú ý, gần cuối phiên họp, UB Thường vụ Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về tờ trình của Chính phủ về một số giải pháp về thuế nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, do Bộ trưởng bộ Tài chính trình bày. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng sẽ có báo cáo thẩm tra nội dung này.

P.Thảo