Trình Quốc hội miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Phương Thảo

(Dân trí) - Nội dung nhân sự tại kỳ họp 10 của Quốc hội, ngoài việc miễn nhiệm Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ, Quốc hội cũng xem xét miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước với ông Lê Minh Hưng.

Thông cáo phát đi từ Văn phòng Quốc hội về ngày làm việc thứ 3, 14/10, trong khuôn khổ phiên họp 49 của UB Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho biết, buổi sáng, UBTVQH cho ý kiến về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận và hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Buổi chiều, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, UBTVQH đã xem xét việc tăng số lượng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, việc quy định cấp bậc quân hàm cấp tướng tại Bệnh viện 108.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước - 1

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tiếp đó, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, vềcông tác nhân sự, UBTVQH đã cho ý kiến về việc trình Quốc hội việc bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 40 của Luật Tổ chức Quốc hội; Trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ: phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh; miễn nhiệm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với ông Lê Minh Hưng; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Huỳnh Thành Đạt; bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng mới đây đã nhận quyết định thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; điều động, phân công giữ chức vụ Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

UBTVQH cũng cho ý kiến việc trình Quốc hội xem xét, quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.