1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Triều cường bất ngờ, người dân vừa đón Tết vừa "chạy ngập"

Bảo Kỳ

(Dân trí) - Triều cường dâng cao đúng ngày Tết khiến nhiều tuyến đường TP Mỹ Tho (Tiền Giang) ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Một số khu dân cư nước dâng cao, người dân trắng đêm kê cao đồ đạc.

Từ đêm 11/2 đến 12/2 (mùng 2 và 3 Tết) triều cường bất ngờ dâng cao khiến nhiều khu vực ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) bị ngập, ảnh hưởng việc đi lại, vui chơi của người dân. 

Triều cường bất ngờ, người dân vừa đón Tết vừa chạy ngập - 1

Triều cường dâng cao vào chiều mùng 2 và sáng mùng 3 Tết khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Mỹ Tho ngập nặng. Xe cộ nối đuôi nhau đi sát dãy phân cách để tránh nước (Ảnh: CTV).

Theo ghi nhận, khoảng 16h ngày 11/2, trên quốc lộ 1 khu vực ngã ba Trung Lương (TP Mỹ Tho), tuyến đường Hùng Vương, khu vực chợ Cầu Cống bị ngập nặng, một số nơi nước dâng cao ngập cả bánh xe.  

Tại vòng xoay Trung Lương do lưu lượng phương tiện di chuyển nhiều nên xảy ra ùn tắc cục bộ, kẹt xe từ vòng xoay đến ngã ba quốc lộ 60 và đường Ấp Bắc. Xe máy, ô tô chen chúc vượt qua khu vực ngập nước. 

Triều cường bất ngờ, người dân vừa đón Tết vừa chạy ngập - 2

Nước ngập vào nhà người dân ở TP Mỹ Tho (Ảnh: CTV).

CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt để điều tiết giao thông nhưng do lưu lượng xe từ cầu Rạch Miễu (Bến Tre) đổ qua Tiền Giang quá lớn, khiến nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng kẹt xe.

Lực lượng chức năng đã cho dòng xe từ Bến Tre qua cầu Rạch Miễu rẽ sang đường Nguyễn Công Bình (TP Mỹ Tho) nhằm tránh ùn tắc ở vòng xoay Trung Lương.

Triều cường bất ngờ, người dân vừa đón Tết vừa chạy ngập - 3

Một số điểm dân cư bị ngập đến nửa mét (Ảnh: CTV).

Ngoài ra, tại khu phố 3, phường 10, TP Mỹ Tho bị ngập nặng, nước dâng cao hơn nửa mét, bà con phải thức trắng đêm kê đồ đạc trong nhà lên cao tránh bị ướt.