1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Triển khai cao điểm trấn áp tội phạm

(Dân trí) - 6 giờ sáng 1/1/2008, Công an TPHCM đồng loạt ra quân chính thức triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý. Đợt cao điểm này kéo dài đến hết ngày 15/2.

Kết quả sau 10 ngày đầu tiên triển khai, công an TPHCM đã khám phá 5 chuyên án, triệt phá 34 băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp, tài sản, giết người…; bắt 77 tên.

 

Trong đó, nhóm tuần tra bắt quả tang 2 đối tượng cướp tài sản tại quận 12, 11 nhóm 23 tên trộm cắp, 16 nhóm 32 tên cướp giật, 1 nhóm 2 tên cố ý gây thương tích, 3 nhóm 7 tên lừa đảo… Truy xét, khám phá nhanh băng nhóm đâm thuê chém mướn thực hiện vụ đâm chết anh Nguyễn Văn Minh (tài xế xe du lịch, ngụ Vĩnh Long) xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 7/1. Truy xét, khám phá nhanh một số vụ đối tượng gây án nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Điển hình như vụ bắt cóc, giết em Dương Hà Đức Tín (10 tuổi) và tống tiền xảy ra ngày 22/12 tại Thủ Đức…

 

Các chuyên án lớn cũng đã được khám phá nhanh, điển hình: PC14 đã bắt giữ 16 tên cướp chuyên nghiệp do Đỗ Giang Thanh cầm đầu, thu hồi 10 xe gắn máy, 5 điện thoại… Băng nhóm này hoạt động từ tháng 11/2007 và gây ra 30 vụ cướp trên địa bàn Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, Hóc Môn, quận 12…

 

Lực lượng CSĐTTP về ma tuý đa phát hiện 31 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng các chất ma tuý. Chuyển cơ quan tố tụng khởi tố 46 tên, trong đó có một đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh Bắc - Nam, xử lý 1 vụ hành chánh. Khám phá 2 ổ mại dâm,  1 vụ mua dâm. Lập hồ sơ xử lý 51 vụ 269 tên cờ bạc…

 

Chiều ngày 12/1, đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, từ nay đến tết Nguyên đán Mậu Tý, sẽ tập trung toàn lực lương vào việc tấn công tội phạm để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi trong dịp Tết.

 

Theo thông báo của Giám đốc công an Thành phố, các đơn vị đã ráo riết thực hiện các biện pháp kiềm chế tội phạm gia tăng vào cuối năm. Trên cơ sở rút kinh nghiệm 10 ngày triển khai đợt tấn công tạo đà, Giám đốc công an đã yêu cầu các đơn vị công an chấn chỉnh những biện pháp công tác đã triển khai nhằm đạt kết quả cao trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

 

Công Quang