Bạc Liêu:

Trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên ưu tú dịp Quốc khánh

Huỳnh Hải

(Dân trí) - "Nhận huy hiệu Đảng hôm nay, chúng tôi nhớ những lớp đảng viên đàn anh, đàn chị đã chiến đấu và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ", ông Cao Anh Lộc xúc động chia sẻ.

Chiều 30/8, Tỉnh ủy Bạc Liêu long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh (2/9) và 77 năm ngày truyền thống cách mạng tỉnh Bạc Liêu (23/8), nhằm ghi nhận công lao đóng góp của các đảng viên đối với quê hương tỉnh nhà, trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.

Theo đó, Tỉnh ủy Bạc Liêu trao huy hiệu Đảng cho 71 đảng viên từ 50-65 năm tuổi Đảng. Trong đó, người cao tuổi nhất là cụ Lê Quốc Khởi (90 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) có 65 năm tuổi Đảng.

Trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên ưu tú dịp Quốc khánh - 1

Cụ Lê Quốc Khởi có 90 tuổi đời, 65 năm tuổi Đảng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nhấn mạnh tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho biết, huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. 

Với uy tín và trách nhiệm của mình, các cô, chú cao niên thật sự là tấm gương sáng đi đầu trong các phong trào cách mạng địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng thực hiện tốt đường lối chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh.

Trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên ưu tú dịp Quốc khánh - 2

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo Bí thư Bạc Liêu, lễ trao huy hiệu Đảng là một đợt sinh hoạt chính trị trong Đảng, vừa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đảng viên cao niên tuổi đảng, còn là sự nhắc nhở trách nhiệm của mỗi người đảng viên.

"77 mùa xuân đã đi qua, các cô, chú trung kiên một lòng đi theo Đảng, là tấm gương sáng tiêu biểu để con cháu và thế hệ trẻ hôm nay học và làm theo", Bí thư Bạc Liêu nhấn mạnh.

Trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên ưu tú dịp Quốc khánh - 3

Ông Cao Anh Lộc, 69 tuổi đời, 50 năm tuổi Đảng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Cao Anh Lộc (69 tuổi đời, 50 tuổi Đảng) xúc động chia sẻ: "Nhận huy hiệu Đảng hôm nay, chúng tôi luôn nhớ đến các bậc tiền bối, các chiến sĩ cách mạng, các đảng viên trung kiên đã anh dũng hy sinh trong ngục tù, trên các chiến trường, trong các cuộc chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, để chúng ta có được cuộc sống tự do như hôm nay.

Chúng tôi nhớ những lớp đảng viên đàn anh, đàn chị đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Họ chưa thấy và chưa được hưởng một ngày độc lập, tự do, chưa thấy và chưa được nhận huy hiệu Đảng cao quý này".

Theo ông Lộc nguyện đoàn kết, sống sao cho xứng đáng với sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, của Bác Hồ, sự đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng của nhân dân, xứng đáng với đồng đội đã ngã xuống cho nền độc lập của Tổ quốc, cho sự phát triển của quê hương.