Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ hi sinh khi cứu 3 mẹ con cô giáo

(Dân trí) - Chính quyền địa phương vừa tổ chức lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho nam sinh Hoàng Đức Hải, ở xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) - người đã hi sinh thân mình khi cứu 3 mẹ con khỏi đuối nước.

Sáng 27/9, UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) phối hợp với chính quyền xã Hải Ninh tổ chức Lễ trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân nam sinh Hoàng Đức Hải (SN 1996), ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ hi sinh khi cứu 3 mẹ con cô giáo - 1

Lãnh đạo huyện Tĩnh Gia trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Tĩnh Gia và chính quyền địa phương đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân gia đình liệt sĩ Hoàng Đức Hải; đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, hi sinh thân mình để cứu người của liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 8/2/2018, chị Lê Thị Loan, giáo viên Trường THCS xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) thả cá ông Táo. Do trượt chân nên cả ba mẹ con bị đuối nước.

Nghe tiếng kêu cứu, Hải cùng một số người khác bơi ra cứu 3 mẹ con nạn nhân vào bờ an toàn. Tuy nhiên, do quá kiệt sức sau khi cứu người nên Hải đã bị đuối nước.

Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sĩ hi sinh khi cứu 3 mẹ con cô giáo - 2
Hành động dũng cảm của liệt sĩ Hoàng Đức Hải đã cứu sống 3 mẹ con khỏi đuối nước.

Được biết, thời điểm đó, Hoàng Đức Hải đang là sinh viên năm thứ tư của Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghiệp Hà Nội, Hải mới về quê ăn Tết với gia đình.

Hành động dũng cảm của nam sinh Hoàng Đức Hải đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Tỉnh đoàn Thanh Hóa truy tằng Bằng khen; Trung ương đoàn truy tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm"...

Ngày 17/7/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho liệt sĩ Hoàng Đức Hải.

Duy Tuyên