Hà Tĩnh:

Trao Bằng khen cho cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo chống dịch

(Dân trí) - Cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của cụ Nguyễn Thị Tửu, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tặng Bằng khen cho cụ.

Chiều ngày 22/4, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành trao Bằng khen do Chủ tịch tỉnh Trần Tiến Hưng ký tặng cụ Nguyễn Thị Tửu (tên thường gọi cụ Đỗng), 101 tuổi, trú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh. 

Trao Bằng khen cho cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo chống dịch - 1

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh trao Bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho cụ Tửu.

Đây là phần thưởng cho nghĩa cử cao đẹp, có sức lan tỏa và mang lại những giá trị lớn lao trong cộng đồng của cụ Tửu khi cụ rút tiền tiết kiệm mua 2 tấn gạo tặng Bộ CHQS tỉnh để ủng hộ cán bộ, chiến sỹ phòng chống dịch.

Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh mong ngày càng có nhiều nghĩa cử, việc làm cao đẹp, nhân văn như cụ Tửu để cuộc sống, xã hội ngày một tốt đẹp hơn.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, dù tuổi đã 101 tuổi nhưng cụ Tửu  đã nhờ con trai rút tiền tiết kiệm mua 2 tấn gạo tặng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh để ủng hộ cán bộ, chiến sỹ phòng chống dịch.

Trao Bằng khen cho cụ bà 101 tuổi ủng hộ 2 tấn gạo chống dịch - 2

Cụ Tửu trao 2 tấn gạo cho Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh để ủng hộ cán bộ, chiến sỹ phòng chống dịch.

Nói việc về việc làm đầy trân quý của mình, cụ Tửu cười giòn: “Tui sống còn được bao năm nữa đâu, tui muốn ngày nào còn sống là ngày đó có ý nghĩa. Tui thấy thương anh em bộ đội, công an, y, bác sỹ đang làm công tác phòng chống dịch bệnh, vì vậy tui đã trích một phần nhỏ bé của mình ủng hộ. Tui mong muốn mọi người mạnh khỏe chống dịch, đẩy lùi dịch bệnh để người dân được sớm trở lại cuộc sống bình thường”.

Trước tấm lòng, nghĩa tình của cụ Tửu, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cũng đã có thư khen, biểu dương cụ.

Dịp này, Chủ tịch Hà Tĩnh còn tặng Bằng khen cho hai vợ chồng cụ Lê Hồng Phong (91 tuổi) và bà Nguyễn Thị Hường (76 tuổi) ở Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh, khi đã ủng hộ 3,6 tấn gạo cho các đơn vị phục vụ công tác chống dịch trên địa bàn.

 Văn Dũng