1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19, Nghệ An dừng lễ hội Xuân

Hoàng Lam

(Dân trí) - Việc dừng tổ chức các lễ hội Xuân nhằm hạn chế việc tập trung đông người, ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

Ngày 5/2, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa có thông báo gửi UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tạm ngừng tổ chức lễ hội.

Tránh nguy cơ lây lan dịch Covid-19, Nghệ An dừng lễ hội Xuân - 1
Lễ rước thần tại Lễ hội đền Bạch Mã (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, Nghệ An) - ảnh T. Cường.

Theo kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, trong năm 2021, toàn tỉnh sẽ tổ chức 29 lễ hội, trong đó 20 lễ hội diễn ra vào mùa Xuân. Đây là hoạt động văn hóa thu hút sự tham gia của đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là từ thời điểm Tết Nguyên đán đến tháng 3 âm lịch.

Động thái trên được đưa ra trước tình hình dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp và nguy hiểm, nhất là những biến chủng mới xuất hiện với tốc độ lây lan nhanh. Việc tạm dừng các lễ hội nhằm hạn chế các hoạt động tập trung đông người để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh nguy hiểm này.

Việc tổ chức các lễ hội được tạm dừng cho đến khi có thông báo mới.