1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Tranh chấp đất đai, kẻ chết, người đi tù

(Dân trí) - Ngày 19/8, TAND TP Hà Nội đã xét xử nhóm đối tượng hành xử theo kiểu côn đồ để giải quyết mâu thuẫn tranh chấp đất đai khiến 1 người tử vong.

Theo cáo trạng truy tố, tháng 12/2000, anh Nguyễn Văn Hoan (trú ở xã Bắc Hồng, Đông Anh, Hà Nội) nhận chuyển nhượng mảnh đất khoảng 40m2, giáp danh với gia đình Đỗ Ngọc Minh (SN 1956). Đây vốn là mảnh đất mà người chủ cũ đã có tranh chấp với gia đình Đỗ Ngọc Minh.
 
Tranh chấp đất đai, kẻ chết, người đi tù - 1
Nhóm đối tượng hành xử kiểu côn đồ để giải quyết mâu thuẫn đất đai.

Đầu năm 2009, anh Hoan dỡ bỏ bức tường rào bên cạnh nhà để cải tạo, sửa chữa thì gia đình Minh cũng tiến hành dựng một căn nhà tạm trên phần đất tranh chấp.

Mặc dù UBND xã Bắc Hồng đã ra quyết định đình chỉ xây dựng và yêu cầu Đỗ Ngọc Minh dỡ bỏ ngôi nhà tạm nhưng đối tượng không chấp hành. Khi anh Hoan chủ động dỡ bỏ phần nhà tạm của Minh trên phần đất tranh chấp, đồng thời dựng nhà tạm trên phần đất của mình, thì cũng bị chính quyền xã đình chỉ chờ giải quyết.

Ngày 5/8/2009, Đỗ Ngọc Minh với Đỗ Ngọc Quân (SN 1986), Đỗ Ngọc Hải (SN 1984) - 2 con trai - và Đỗ Văn Phong (SN 1962), Đỗ Văn Lưu (SN 1965) - 2 em trai của Minh - cầm dụng cụ tự ý sang đập phá nhà anh Hoan. Trong khi đập phá Đỗ Ngọc Minh còn dùng lời lẽ kích động cho hành vi phạm tội của cả nhóm.

Nghe tin nhà đang bị đập phá, anh Hoan lên UBND xã Bắc Hồng trình báo. Các anh Nguyễn Văn Hân (em trai), Nguyễn Trường Xuân (con trai anh Hoan) và một số người nhà liền chạy đến hiện trường.

Tại hiện trường, thấy anh Hân ra nói, đối tượng Hải liền lao đến đẩy anh Hân vào sát chân tường, đồng thời lấy dùi sắt đâm liên tiếp vào ngực trái nạn nhân. Đối tượng Quân cũng hăng hái không kém khi cũng chạy tới dùng dao đâm một nhát vào ngực anh Hân. Trong khi đó, Đỗ Ngọc Minh và Đỗ Văn Phong lại hô hào, kích động cho hành vi phạm tội của con cháu mình.

Kết cục của vụ việc này là cái chết của anh Hân. Nhà cửa và tài sản của gia đình anh Hoan thì bị các đối tượng đập phá.

Với những hành vi trên, Đỗ Ngọc Minh, Đỗ Ngọc Quân bị truy tố về tội “giết người” và tội “hủy hoại tài sản”; Đỗ Ngọc Hải, ngoài bị truy tố theo 2 tội danh trên còn bị cáo buộc về tội “cố ý gây thương tích”; Đỗ Văn Phong bị truy tố về tội “giết người” với tính chất côn đồ và Đỗ Văn Lưu bị truy tố về “tội hủy hoại tài sản”.

Ngày 30/5, TAND TP Hà Nội đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng phiên tòa phải hoãn vì thiếu những người tham gia tố tụng được tòa triệu tập, thiếu bị hại, người làm chứng. Phiên xử này sau đó còn bị hoãn nhiều lần.

Ngày 19/8, phiên xử được mở trở lại. Sau một ngày xét xử, xét HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án: Đỗ Ngọc Minh 16 năm 8 tháng tù, Đỗ Ngọc Hải 22 năm tù, Đỗ Ngọc Quân 21 năm 3 tháng tù, Đỗ Văn Phong 15 năm tù, Đỗ Văn Lưu 1 năm 11 tháng 5 ngày tù.

Tiến Nguyên