Tranh cãi quanh 60 đèn trang trí hình lọng vàng cung đình trên cầu ở Huế
(Dân trí) - Hệ thống đèn trang trí mỹ thuật hình lọng vàng cung đình trên cầu vượt sông Hương tại thành phố Huế đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Theo thông tin từ UBND thành phố Huế, dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương là một trong những dự án trọng điểm của thành phố, với tổng mức đầu tư hơn 2.280 tỷ đồng.
Hiện tại, hạng mục cầu vượt sông Hương đã cơ bản hoàn thành sau 2 năm thi công và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 26/3, nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Huế.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, lực lượng kỹ sư và công nhân đang nỗ lực hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, bao gồm vệ sinh hệ thống dây văng, mặt đường và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng.
Đặc biệt, hệ thống 60 đèn trang trí mỹ thuật hình lọng vàng cung đình được lắp đặt trên cầu đã thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người cho rằng đây là cây cầu đặc biệt với thiết kế độc đáo, tạo điểm nhấn về cảnh quan và góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của thành phố Huế.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến lo ngại về điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Huế, nơi thường xuyên xảy ra mưa bão, có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của hệ thống đèn.

Phạm Bá Thịnh, một tài khoản mạng xã hội, nhận xét: "Cầu Nguyễn Hoàng, một biểu tượng mới của Huế, là sự giao thoa tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại. Với thiết kế tinh tế, cầu không chỉ giữ được nét đặc trưng văn hóa Huế mà còn thể hiện sự sáng tạo, phát triển của một thành phố đang vươn lên".
"Lọng thì ai cũng biết, dù Bắc hay Nam đều có, nó tượng trưng trong những tiệc hỷ sự, lễ nghi trọng đại. Nhưng để hiện thực hóa nó thành một nét riêng, trang trí trên cầu thế này thì thật sự rất đỉnh", một tài khoản khác bình luận.
Nhà nghiên cứu văn hóa Huế Nguyễn Xuân Hoa cho rằng, việc lấy ý tưởng về lọng cung đình để sáng tạo ra hệ thống cột đèn trang trí không ai cấm, nhưng cần tính toán kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật và giám sát chặt chẽ quá trình thi công để đảm bảo chất lượng.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, trên cầu vượt sông Hương có 60 đèn trang trí mỹ thuật được thiết kế hình lọng vàng cung đình, đúc bằng thép mạ kẽm và sơn màu tĩnh điện, giúp chống chịu với nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.
Toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên cầu sẽ vận hành theo nhiều kịch bản khác nhau, phù hợp với từng thời điểm, bối cảnh và phục vụ lễ hội.
Ông Nguyễn Đình Quyền, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế, cho biết, hệ thống đèn trang trí mỹ thuật trên cầu đã có trong hồ sơ thi tuyển kiến trúc từ đầu và được thiết kế để chịu được mưa bão cấp 14.
Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương được khởi công từ tháng 12/2022, với tổng vốn đầu tư trên 2.280 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 1.855 tỷ đồng.
Hạng mục cầu vượt sông có dạng vòm thép, với 6 làn xe và làn dành cho người đi bộ 2 bên. Điểm đầu của cầu nằm trên đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long (quận Phú Xuân), điểm cuối trên đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc (quận Thuận Hóa).