1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Trắng đêm mật phục... gà lậu

(Dân trí) - Một đêm lực lượng hải quan mật phục, bắt sơ sơ 4 vụ vận chuyển gà lậu, số hàng đã lên tới 60.000 con. Quốc lộ 18A (Hạ Long - Móng Cái) đã trở thành cung đường "nóng" của gà lậu Trung Quốc, thay thế cho địa bàn Lạng Sơn.

Đội trưởng Đội kiểm soát Hải quan số 2 - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Đỗ Đức Lưu kể liền mấy đêm nay, lực lượng phải thức trắng canh gà lậu. Có đêm, bắt từ tối tới sáng được gần 60.000 con chở bằng đủ mọi cách trên xe tải. Khác giai đoạn trước, gà lậu Trung Quốc được tuồn vào nội địa chủ yếu là gà thải loại, gà già siêu rẻ, gần đây, cả gà giống của Trung Quốc cũng được ồ ạt chuyển lậu qua biên giới.

Quảng Ninh hiện có hai đội kiểm soát hải quan, với trách nhiệm chính là chống buôn lậu. Trong đó, đội số 1 đặt tại khu vực Móng Cái, còn đội số 2 được giao kiểm soát, chốt chặn ở khu vực thị xã Cẩm Phả và TP Hạ Long. Đây chính là cung đường mà gà lậu phải vượt qua trước khi tỏa đi khắp các tỉnh thành trong nội địa. Trách nhiệm của lực lượng kiểm soát hải quan vì thế cũng nặng nề hơn.

Những xe chở gà lậu bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.
Những xe chở gà lậu bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.

Ông Lưu cho biết, chỉ riêng đêm 20/9 đội đã trắng đêm mật phục dọc cung đường này, bắt 4 vụ chở gà lậu từ biên giới về xuôi với gần 60.000 con. Vụ thứ nhất, xe tải 17K-5035 do Nguyễn Văn Nghĩa (ở xã Hải Yên - TP Móng Cái) điều khiển chở 15.000 con gà giống dưới 5 ngày tuổi của Trung Quốc (không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc) từ hướng Móng Cái về dốc Đèo Bụt - TP Hạ Long vào lúc 2 giờ sáng.

Khoảng 30 phút sau, khi mật phục ở khu vực cầu Trắng, cán bộ Đội kiểm soát Hải quan số 2 lại bắt quả tang ô tô 34C-01439 do Vũ Hữu Mán lái ở Gia Lộc - Hải Dương điều khiển chở 15.000 gà giống lậu của Trung Quốc.

Tới 5 giờ sáng, thêm ô tô 15C-01980 do Phạm Văn Bằng (ở xã Hải Đông, TP Móng Cái) điều khiển đang chở 14.000 con gà giống nhập từ Trung Quốc bị bắt giữ tại chân đèo Bụt, TP Hạ Long. Cùng lúc, xe tải 30V-6755 chở theo 15.000 con gà giống xuất hiện. Lái xe là Trần Văn Đại (SN 1973, ở xã Cương Chính, Tiên Lữ, Hưng Yên). Toàn bộ số gà được xác nhận là nhập lậu từ Trung Quốc vì không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Gia cầm nhập lậu mang lại siêu lợi nhuận đã che mờ mắt những đầu nậu hám lợi.
"Nhồi nhét" mọi chỗ có thể trên xe tải.

Trước đây, tình trạng buôn bán, vận chuyển gia cầm lậu hoạt động rầm rộn tại Lạng Sơn. Thế nhưng 1-2 năm trở lại đây, do bị kiểm soát nghiêm ngặt, các đầu nậu đã chuyển hướng qua địa bàn TP Móng Cái (Quảng Ninh). Quốc lộ 18A Hạ Long - Móng Cái trở thành cung đường gà lậu lúc nào cũng "nóng".

Mặc dù các loại dịch bệnh, nguy cơ đã được cảnh báo, gà lậu vẫn đang rầm rập đổ về xuôi và vẫn có thị trường tiêu thụ mạnh.

Nguyên nhân của tình trạng kéo dài trên được ông Vương Trọng Dũng - đội trưởng Đội kiểm soát hải quan - Trạm Kiểm soát liên hợp Dân Tiến - TP Móng Cái giải thích, gà Trung Quốc tuồn vào TP Móng Cái được bán xô với giá 100.000 đồng/con với trọng lượng từ 1,5- 2kg trong khi giá gà ta lên tới 180.000 - 200.000 đ/kg. Lợi nhuận như vậy nên các đầu nậu sống chết vẫn cố tìm đường tuồn về nội địa tiêu thụ.

Gia cầm nhập lậu mang lại siêu lợi nhuận đã che mờ mắt những đầu nậu hám lợi.
Gia cầm giống từ Trung Quốc nhập lậu ồ ạt vào Việt Nam với rất nhiều nguy hại.

Ngay cả gà giống của Trung Quốc về Việt Nam cũng mang lại siêu lợi nhuận. Gà giống Trung Quốc có giá khoảng 4.000 đồng/con nhưng khi đưa vào nội địa thì các đầu nậu có thể bán như gà ta với giá 7.000-8.000 đồng/con, thậm chí khi được giá có thể lên tới 10.000 đồng. Mỗi chuyến xe, các đầu nậu đưa trót lọt vào nội địa thường cả chục nghìn con gà giống thu lãi gần trăm triệu đồng.

Chỉ trong tháng 8 và nửa đầu tháng 9/2012, lực lượng liên ngành tại Trạm Kiểm soát liên hợp Dân Tiến đã bắt quả tang 11 vụ vận chuyển và tịch thu 1.300kg gà thịt, 69.000 con gà giống nhập lậu từ Trung Quốc.

Thế Cường