Hà Tĩnh:

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà

(Dân trí) - Hơn 500 cán bộ chiến sĩ đã được điều động nhằm khống chế đám cháy lần thứ 2 bùng phát tại núi Mồng Gà (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Gần 5 giờ sau khi đám cháy thứ nhất được khống chế, rừng thông trên dãy núi Mồng Gà (xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn) lại đỏ rực trong biển lửa. Đáng lo ngại hơn, ngay sát chân núi là nhà ở của hàng chục hộ dân.

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 1

Khoảng 13h chiều ngày 30/6, do thời tiết nắng nóng, lửa lại tiếp tục bùng phát tại núi Mồng Gà. Đây là khu vực có rừng thông và nhiều loại cây lấy gỗ lâu năm.

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 2

Ngọn lửa nhanh chóng lây lan sang các khu vực khác. Đáng lo ngại hơn, ngay sát chân núi là nhà ở của hàng chục hộ dân thuộc thôn 5, xã Sơn Trà. 

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 3
Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 4

Ngay sau khi có tin báo, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 200 trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 841, Đại đội Trinh sát 20, Ban CHQS huyện Hương Sơn; đồng thời chỉ đạo điều động hơn 300 dân quân tại chỗ của 5 xã lân cận phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an, kiểm lâm triển khai các phương án chữa cháy.

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 5
Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 6

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, kết hợp với gió Nam thổi mạnh, khiến ngọn lửa trong những đám tro bùng phát dữ dội.

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 7

Địa hình đồi núi phức tạp, xe PCCC chỉ áp sát bìa rừng để làm nhiệm vụ cứu dân, đồng thời đề phòng nguy cơ lửa lây lan xuống phía dưới. Khu vực xảy ra đám cháy nằm ngay trên đỉnh đồi, địa hình lại đèo dốc, đường lên chật hẹp gây khó khăn cho việc tiếp cận đám cháy để dập lửa. 

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 8
Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 9

Tiếp nước và thức ăn cho các chiến sĩ tại hiện trường vụ cháy

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 10

Đến chiều tối ngày 30/6, đám cháy tiếp tục lan xuống gần khu vực nhà dân nằm ngay sát  bìa rừng. Xe PCCC áp sát nhà dân, sẵn sàng ứng cứu giúp dân khi ngọn lửa đang ngày càng tiến sát.

10. .jpg

Lực lượng trinh sát đặc nhiệm thuộc Đại đội Trinh sát 20 không quản hiểm nguy, tiếp cận và khống chế đám cháy

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 13

 Lực lượng trinh sát đặc nhiệm thuộc Đại đội Trinh sát 20 tạo đường băng cản lửa đồng thời sử dụng máy thổi khống chế đám cháy.

Trắng đêm diệt “giặc lửa” ở núi Mồng Gà - 14

Đến khoảng 1h sáng nay (1/7), các đám cháy tại thôn 5, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phân công túc trực để ngăn đám cháy có nguy cơ bùng phát trở lại.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều ngày 29/6, một đám cháy khởi phát từ dãy núi Mồng Gà thuộc địa phận xã Ân Phú (Vũ Quang), sau đó lan sang khu vực xóm 4, xã Sơn Long và khu vực xóm 5, xã Sơn Trà.

Hà Phương - Minh Lý