1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trăn gấm quý hiếm nặng 17 kg "đi lạc" giữa phố Đà Nẵng

Khánh Hồng

(Dân trí) - Cá thể trăn gấm nặng 17 kg đi lạc vào khu dân cư đã được cơ quan chức năng Đà Nẵng thả về rừng tự nhiên an toàn.

Ngày 23/9, Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã thả cá thể trăn gấm quý hiếm (tên khoa học là Pythonidae) về rừng tự nhiên tại tiểu khu 4A Rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

Tại thời điểm thả, cá thể trăn này nặng khoảng 17 kg, thể trạng khỏe mạnh.

Trăn gấm quý hiếm nặng 17 kg đi lạc giữa phố Đà Nẵng - 1

Lực lượng chức năng thả cá thể trăn gấm về rừng tự nhiên (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu). 

Trước đó, Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu nhận được tin báo của một người dân trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) về việc cá thể trăn gấm lạc vào khu dân cư.

Việc phát hiện cá thể trăn gấm giữa phố khiến nhiều người dân hiếu kỳ, tụ tập xem. Một số thanh niên đã kéo con trăn từ trên cao xuống và bắt giữ.

Sau khi nhận thông báo từ lực lượng kiểm lâm, người dân đã giao nộp cá thể trăn gấm quý hiếm này để thả về rừng.

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận và thả về rừng tự nhiên một cá thể khỉ đuôi lợn, một cá thể cu li nhỏ, một cá thể rùa.