Thái Nguyên:

Trạm BOT Bờ Đậu chờ lệnh... khai tử!

(Dân trí) - Mới manh nha thu phí nhưng trạm BOT tuyến quốc lộ 3 cũ được đặt tại Bờ Đậu (Thái Nguyên) đã bị người dân, doanh nghiệp địa phương và các tỉnh lân cận phản ứng dữ dội... Đèn xanh tại trạm thu phí vẫn bật thông cho xe qua lại, cánh cửa phòng nhân viên thu vé chưa một lần hé mở, bốt BOT im lìm chờ... lệnh khai tử.

Lo ngại mất an ninh trật tự, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc đã kí công văn đề nghị Bộ GTVT bỏ trạm thu phí BOT này và di dời đến địa điểm khác...

Trạm BOT Bờ Đậu chờ lệnh... khai tử!


Dự án đầu tư tuyến đường Thái Nguyên-Bắc Kạn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 dài 65Km, trong đó, đoạn Thái Nguyên-Bắc Kạn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, dài 40Km, bề rộng nền đường 12m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức BOT.

Dự án đầu tư tuyến đường Thái Nguyên-Bắc Kạn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 3 dài 65Km, trong đó, đoạn Thái Nguyên-Bắc Kạn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, dài 40Km, bề rộng nền đường 12m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.700 tỷ đồng, đầu tư theo hình thức BOT.

Dự án được khởi công từ tháng 9/2014, thông xe từ tháng 3/2017 và được Bộ Giao thông Vận tải nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 5/2017.
Dự án được khởi công từ tháng 9/2014, thông xe từ tháng 3/2017 và được Bộ Giao thông Vận tải nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 5/2017.

Trước đó tỉnh Thái Nguyên cũng thống nhất với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải đặt 1 trạm thu phí chính trên tuyến Thái Nguyên-Chợ Mới (Bắc Kạn) và 1 trạm thu phí phụ đặt trên Quốc lộ 3 cũ (trạm Bờ Đậu).
Trước đó tỉnh Thái Nguyên cũng thống nhất với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải đặt 1 trạm thu phí chính trên tuyến Thái Nguyên-Chợ Mới (Bắc Kạn) và 1 trạm thu phí phụ đặt trên Quốc lộ 3 cũ (trạm Bờ Đậu).

Trạm thu phí BOT Bờ Đậu gồm 3 làn đường.
Trạm thu phí BOT Bờ Đậu gồm 3 làn đường.

Mới manh nha thu phí, trạm thu phí BOT Bờ Đậu đã bị người dân phản ứng dữ dội.
Mới manh nha thu phí, trạm thu phí BOT Bờ Đậu đã bị người dân phản ứng dữ dội.

Do trạm thu phí BOT cải tạo quyến quốc lộ cũ đặt ngay tại khu vực gần ngã ba Bờ Đậu nên nhiều người dân, doanh nghiệp bức xúc vì họ cho rằng không sử dụng tuyến đường này nhưng vẫn phải trả phí là điều vô lí.
Do trạm thu phí BOT cải tạo quyến quốc lộ cũ đặt ngay tại khu vực gần ngã ba Bờ Đậu nên nhiều người dân, doanh nghiệp bức xúc vì họ cho rằng không sử dụng tuyến đường này nhưng vẫn phải trả phí là điều vô lí.

Đèn xanh bật thông cho xe qua lại vì chưa một lần thu phí.
Đèn xanh bật thông cho xe qua lại vì chưa một lần thu phí.

Cánh cửa phòng nhân viên thu vé chưa một lần hé mở.
Cánh cửa phòng nhân viên thu vé chưa một lần hé mở.

Chiếc bốt BOT khoá cửa im lìm chờ lệnh khai tử.
Chiếc bốt BOT khoá cửa im lìm chờ lệnh khai tử.

BOT Bờ Đậu đang chờ lệnh khai tử.
BOT Bờ Đậu đang chờ lệnh khai tử.


Nhiều người dân tại khu vực Bờ Đậu bàn luận khi hay tin Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc có công văn đề nghị Bộ GTVT xoá bỏ trạm thu phí BOT Bờ Đậu. Ảnh được phóng viên Dân trí ghi lại vào chiều ngày 4/12.

Nhiều người dân tại khu vực Bờ Đậu bàn luận khi hay tin Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc có công văn đề nghị Bộ GTVT xoá bỏ trạm thu phí BOT Bờ Đậu. Ảnh được phóng viên Dân trí ghi lại vào chiều ngày 4/12.

Tuấn Hợp - Ngọc Liên