"Trải chiếu" xẩm nhảy... hiphop

(Dân trí) - Ít ai nghĩ rằng, tiết tấu của những bài hát xẩm, hát văn lại có thể sử dụng để nhảy hiphop, popping đường phố.



Những động tác kỹ thuật mạnh mẽ, dứt khoát, sôi động của popping vốn không xa lạ gì đối với giới trẻ nhưng giờ đây môn nghệ thuật này lại được một nhóm bạn trẻ thể hiện đầy táo bạo, sáng tạo trên nền nhạc dân tộc truyền thống như: cồng chiêng Tây Nguyên, ca trù, đặc biệt là hát... xẩm.

Sự kết hợp giữa hai yếu tố văn hóa này tuy vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi nhưng rõ ràng với những bước đi mới mẻ này, phần nào đã góp phần làm cho nhạc dân tộc trở nên gần gũi với giới trẻ, đặc biệt tạo nên cầu nối văn hóa giữa các thế hệ.

Xuân Ngọc - Hà Trang