Trai bản "tung tăng" ra ngoài khi đang thực hiện cách ly

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Cam kết tự cách ly tại nhà nhưng Đ. vẫn đi ra ngoài, bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hành chính.

Ngày 7/6, theo tin từ UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, địa phương đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trai bản tung tăng ra ngoài khi đang thực hiện cách ly - 1
UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn mời H.V.Đ. đến tại trụ sở để làm việc. 

Trước đó, vào ngày 1/6, H.V.Đ. (SN 2000, trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) đi từ TPHCM về Nghệ An. Sau đó, Đ. đi xe lên thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn để trở về quê. Trưa cùng ngày H.V.Đ. đến Trạm Y tế xã Tà Cạ khai báo y tế và ký cam kết tự cách ly tại nhà theo quy định của pháp luật, có xác nhận của chính quyền địa phương.

Trong bản cam kết ghi rõ: Chấp hành tự cách ly tại nhà đúng thời gian quy định, không ra khỏi nơi cư trú trong thời gian cách ly, không tụ tập... Tuy nhiên, trong thời gian này Đ. vẫn tự ý rời khỏi nơi cư trú. 

Ngay sau đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 xã Tà Cạ đã tiến hành lập biên bản, đồng thời trình UBND xã Tà Cạ ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính số tiền là 3.000.000 đồng đối với công dân H.V.Đ.

Trước đó, ngày 6/6, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) đã phối hợp cùng lực lượng liên quan phát hiện, xử lý 2 vụ với 2 đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thể, vào hồi 7h ngày 6/6, tổ tuần tra chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 số 5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn chủ trì phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm và Công an xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn phát hiện 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. 

Đối tượng khai tên là Lữ Văn T. (SN 2000, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong), đang tìm đường để xuất cảnh trái phép sang Lào. Qua xác minh, T. khai được một người không rõ địa chỉ giới thiệu sang Lào làm công nhân thủy điện. 

Ngày 5/6, T. bắt xe từ Quế Phong sang khu vực thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, sau đó đi bộ lên khu vực xã Nậm Cắn, theo đường mòn để xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cùng ngày 6/6, tại khu vực làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh, lực lượng thực hiện nhiệm vụ của Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phát hiện Cao Thị K. (SN 1983, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nên đã yêu cầu lên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn để điều tra, làm rõ. 

Trai bản tung tăng ra ngoài khi đang thực hiện cách ly - 2

Lữ Văn T. (ảnh trên) và Cao Thị K. tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn (Ảnh: Phương Linh).

Qua điều tra, xác minh của lực lượng chức năng, K. khai nhận vào khoảng tháng 11/2020, do có nhu cầu sang Lào nên đã đưa số tiền 10 triệu đồng cho một nhóm đối tượng để được đưa đón, dẫn dắt xuất cảnh trái phép sang Lào qua khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa. 

Thời gian gần đây do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp và công việc làm ăn không thuận lợi nên K. quyết định về Nghệ An. Khi đang làm thủ tục tại Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn thì K. bị phát hiện, bắt giữ.

"Đơn vị đã tiến hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, tiến hành xử phạt mỗi đối tượng 3 triệu đồng; bàn giao đối tượng K. để cách ly tập trung; buộc đối tượng T. phải rời khỏi khu vực biên giới. Riêng đối tượng Cao Thị K., sau khi hết thời gian cách ly, sẽ phải phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ về đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép", một cán bộ Đồn Biên phòng cho biết.