Vụ bác sĩ yếu chuyên môn, thai nhi 41 tuần tuổi tử vong:

Trách nhiệm không chỉ thuộc về trưởng khoa Sản?

(Dân Trí) - Về việc <a href="http://dantri.com.vn/suckhoe/2006/11/150169.vip">thai nhi 41 tuần tử vong </a>tại Trung tâm Y tế huyện Can Lộc - Hà Tĩnh, trưởng khoa Sản Nguyễn Phước Chung đã có bản tường trình, trong đó thẳng thắn thừa nhận trách nhiệm của mình, nhưng cũng cho rằng trong việc này không chỉ có lỗi của riêng ông.

“Tôi đã quá chủ quan”

 

Trong bản tường trình dài đến 6 trang giấy A4 gửi các cơ quan thẩm quyền, bác sĩ Nguyễn Phúc Chung đã trình bày cụ thể quá trình nhập viện, chuyển biến thai nhi và cả sự việc đau lòng đã xảy ra đối với mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Lan.

 

Bác sĩ Chung đã thẳng thắn thừa nhận những yếu kém về chuyên môn của mình đã dẫn đến cái chết của thai nhi: “Mặc dù không trực và không được mời hội chẩn, nhưng tôi là Trưởng khoa, đáng lý khi lên phòng mổ kiểm tra cho sản phụ Thúy (một ca mổ khác cùng lúc với sản phụ Lan - PV) mà chưa có gì cấp cứu tới mức khẩn cấp thì phải trở lại buồng đẻ nơi sản phụ Lan để cùng hội ý với các đồng chí trực.

 

Nhưng một phần do không được mời, một phần tin tưởng tuyệt đối sự phán quyết cũng như năng lực chuyên môn của bác sỹ Lê Thế Nhiên (Phó giám đốc phụ trách chuyên môn - PV) nên sau khi kiểm tra cho sản phụ Thủy xong, tôi cứ ngồi trên nhà mổ chờ tin của kíp trực hội chẩn trường hợp sản phụ Lan.

 

Như vậy, tinh thần trách nhiệm của tôi chưa cao và quá tin tưởng vào đồng nghiệp. Tôi phải gánh chịu một phần trách nhiệm trước cái chết của thai nhi và tính mạng của bệnh nhân cũng như truớc ngành, pháp luật”. 

 

Trách nhiệm không chỉ thuộc về bác sĩ Chung?

 

Thẳng thắn nhận trách nhiệm về cái chết của thai nhi, sẵn sàng nhận mọi hình thức kỷ luật, thậm chí còn có ý định viết đơn xin thôi giữ chức trưởng khoa Sản, nhưng bác sĩ Chung cũng cho rằng việc Ban giám đốc Trung tâm y tế Can Lộc đổ hết lỗi cho ông là không xác đáng.

 

Trong bản tường trình, ông Chung viết: “Bác sỹ Phó giám đốc, phụ trách chuyên môn Lê Thế Nhiên không nhận một phần trách nhiệm trước cái chết của thai nhi là một hành động không đúng của một người thầy thuốc, một đảng viên, một cán bộ lãnh đạo”.

 

Lý do mà ông Chung đưa ra là bác sĩ Nhiên chưa làm tròn vai trò, nhiệm vụ của một bác sĩ phụ trách chuyên môn và quyền hạn được giao. Trước khi lên bàn mổ sản phụ Thúy, bác sĩ Nhiên là người sau cùng có quyền quyết định cao nhất, đã vào kiểm tra cho sản phụ Lan nhưng ông Nhiên không có quyết đinh chính xác về chuyên môn.

 

Cũng trong bản tường trình của mình, bác sĩ Chung cho rằng, Giám đốc Trung tâm y tế Can Lộc Trần Lý đã cố tình làm ngơ, thiếu công minh trước vai trò trách nhiệm của bác sĩ Nhiên.

 

Ông Chung nói rõ: “Việc quy trách nhiệm cho tôi của giám đốc Lý là thiếu khách quan khi chỉ dựa vào riêng ý kiến của bác sĩ Phó giám đốc Nhiên và một số nữ hộ sinh nhân chứng khác. Bản thân tôi không được trao đổi về những sai sót chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cả tập thể”.

 

Một nguyên nhân khác khiến ông Chung cho rằng lãnh đạo Trung tâm y tế Can Lộc quy trách nhiệm thiếu công minh là cả một tập thể cán bộ chuyên môn của lãnh đạo bệnh viện, của khoa Sản đã chỉ định phẩu thuật lấy thai nhi không kịp thời. Do đội ngũ bác sĩ ở đây chủ quan, tiên lượng kém nên không lường được hậu quả của sự việc.

 

Được biết, Trung tâm Y tế Can Lộc sẽ tổ chức thêm một cuộc họp về chuyên môn để tiếp tục làm rõ hơn nữa trách nhiệm của cá nhân bác sĩ Chung cũng như những “nội dung nóng” trong bản tường trình của ông.

 

Văn Dũng - Minh San