1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trả nợ bằng tiền… âm phủ

Ngày 20/8, anh Nguyễn Đăng Tiến đã đến Công an phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) để đầu thú và thú nhận hành vi trả nợ bằng tiền âm phủ.

Trước đó Tiến đã nhận của chị NTTH gần 400 triệu đồng để “chạy” cho chồng chị H. được tại ngoại. Do việc không thành nên Tiến hẹn gặp chị H. để trả lại 125 triệu đồng. Tiến trộn lẫn tiền âm phủ vào (chưa xác định được số lượng là bao nhiêu) để trả nợ chị H. Khi bị chị H. phát hiện, Tiến bỏ chạy và ngày hôm sau đến công an đầu thú.

 

Theo luật sư Đoàn Ngọc Quý, Đoàn Luật sư TP.HCM, hành vi của Tiến có dấu hiệu tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự. Tiến đã nhận tiền của chị H. để thực hiện một thỏa thuận nhưng khi không thực hiện được, phải trả lại tiền thì Tiến lại dùng thủ đoạn gian dối, trộn lẫn tiền thật với tiền âm phủ để phải trả ít hơn.

 

Theo Thanh Lưu

Pháp Luật TPHCM