TPHCM tìm người từng đến 5 cửa hàng Hnam Mobile

Quang Huy

(Dân trí) - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM đề nghị người từng tới 5 cửa hàng của Hnam Mobile khẩn trương khai báo y tế. Những nơi này đã ghi nhận có nhân viên nhiễm SARS-CoV-2.

Sáng 18/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) đã phát thông báo tìm người từng đến giao dịch tại 5 cửa hàng thuộc hệ thống Hnam Mobile. Đơn vị này liên quan đến chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 mới được phát hiện trên địa bàn TPHCM.

TPHCM tìm người từng đến 5 cửa hàng Hnam Mobile - 1

Cửa hàng Hnam Mobile trên đường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, bị phong tỏa (Ảnh: Quang Huy).

Theo đó, ngành y thành phố đã ghi nhận 5 cửa hàng có nhân viên mắc Covid-19 làm việc, từ ngày 14/6 tới nay.

Những cửa hàng này tại: 67 Trần Quang Khải (quận 1); 148 Nguyễn Cư Trinh (quận 1); 191 Khánh Hội (quận 4); 654 Lê Hồng Phong (quận 10); 206 Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình).

HCDC yêu cầu người tới 5 địa điểm trên từ ngày 1/6 cần thực hiện khai báo y tế tại địa phương để được xét nghiệm Covid-19 và áp dụng biện pháp cách ly phù hợp.

Những ca mắc Covid-19 đầu tiên liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hnam Moblie được phát hiện ngày 12/6 qua công tác khám sàng lọc tại bệnh viện. Hai nhân viên đầu tiên của Hnam Mobile dương tính với SARS-CoV-2 làm việc tại 654 Lê Hồng Phong, quận 10.

Sáng 18/6, Bộ Y tế công bố thêm 60 bệnh nhân mắc Covid-19 tại TPHCM. Trong đó, 51 ca là trường hợp F1, 4 người liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng và 5 ca đang điều tra nguồn lây nhiễm.

Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, toàn thành phố đã có 1.257 ca mắc được Bộ Y tế công bố.