TPHCM tiêm vắc xin Covid-19 như thế nào khi đang giãn cách xã hội?

Quang Huy

(Dân trí) - Thành phố sẽ sử dụng phần mềm điều hành tiêm chủng, cho phép các địa phương tiếp nhận danh sách, đặt lịch theo giờ với từng người.

Chiều 20/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi họp với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 TPHCM. Buổi làm việc diễn ra trong ngày thứ 12 thành phố áp dụng biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn.

Trong hơn 2 giờ làm việc, các nội dung chính được bàn luận xoay quanh vấn đề tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và công tác phòng, chống dịch tại thành phố. 

"Ở các khu vực đang phong tỏa, người dân sẽ được tiêm vắc xin Covid-19 vào thời điểm khác. Tuy nhiên, cần phương án thực hiện tiêm cho những người nghèo, đối tượng khó khăn, người yếu thế tại đây", Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đề xuất.

TPHCM tiêm vắc xin Covid-19 như thế nào khi đang giãn cách xã hội? - 1

Theo Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, nên ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người già, người có bệnh nền.

Ưu tiên bảo vệ vùng an toàn trước

Tại buổi họp, ông Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, cho rằng thành phố nên ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho những người thuộc diện ưu tiên, như người già, người có bệnh nền. Ngoài ra, các khu vực đông đúc, người làm dịch vụ thiết yếu, cung ứng dịch vụ, cần được tính toán tiêm sớm. 

TPHCM tiêm vắc xin Covid-19 như thế nào khi đang giãn cách xã hội? - 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc với TPHCM về công tác phòng, chống Covid-19 (Ảnh: Quang Huy).

Theo Viện trưởng Viện Pasteur, thành phố cần đảm bảo việc tạo được miễn dịch tại những khu vực trọng yếu. 

"Đối với các F0, việc tiêm vắc xin sẽ tạo được độ bảo vệ cao hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn cung hạn chế, những người này nên được đánh giá và tiêm chủng sau", lãnh đạo viện Pasteur TPHCM nêu ý kiến.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, thời điểm này, TPHCM nên tập trung tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đối tượng ưu tiên. Việc thực hiện ưu tiên tiêm theo vùng dịch tễ sẽ khiến thành phố gặp nhiều khó khăn khi thực hiện.

"Trong trường hợp thực hiện tiêm chủng theo vùng, những vùng đỏ (nguy cơ rất cao lây nhiễm dịch Covid-19) chưa cần thiết tiêm. Chúng ta cần ưu tiên tiêm cộng đồng bên ngoài trước, đặc biệt là vùng ranh giới giữa vùng đỏ và vùng xanh (vùng an toàn dịch bệnh), để đảm bảo an toàn cho người dân", ông Nguyễn Trường Sơn nói.

TPHCM tập trung tiêm chủng cho người già, có bệnh nền

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết thành phố dự kiến tiêm 930.000 liều vắc xin Covid-19 trong đợt tiêm chủng thứ 5. Số lượng vắc xin này của các hãng AstraZeneca, Moderna, Pfizer và một số lượng nhỏ Sinopharm.

Trong hôm nay, ngành y thành phố triển khai thí điểm tiêm chủng tại các bệnh viện quận, huyện. Đối tượng được tập trung tiêm đợt này là người trên 65 tuổi và người có bệnh nền. 

"Thành phố xác định đợt tiêm chủng này ưu tiên người có bệnh nền: thận mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, đái tháo đường, béo phì, tăng huyết áp. Bên cạnh đó, người nghèo, người hoạt động giao thương, vận chuyển, cung ứng hàng hóa, giao hàng cũng được tiêm", ông Dương Anh Đức thông tin.

TPHCM tiêm vắc xin Covid-19 như thế nào khi đang giãn cách xã hội? - 3

TPHCM sẽ sử dụng phần mềm điều hành trong đợt tiêm chủng sắp tới (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Trong đợt này, TPHCM sẽ sử dụng phần mềm điều hành tiêm chủng, cho phép các địa phương tiếp nhận danh sách, đặt lịch tiêm theo giờ với từng người. 

Dự kiến, các địa phương tại TPHCM sẽ triển khai vận hành thử nghiệm đợt tiêm chủng vắc xin Covid-19 trong 2 ngày tới. Sau đó, công tác tiêm chủng sẽ được tăng tốc từ từ, dự kiến hoàn thành sau 2 tuần.

Kết luận buổi họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ưu tiên tối đa nguồn vắc xin Covid-19 cho TPHCM. Ngoài vấn đề vắc xin, Trung ương sẽ tiếp tục hỗ trợ những điều kiện tốt nhất cho thành phố về nhân lực ngành y, cũng như trang thiết bị y tế. 

"Tôi rất mong mọi việc diễn ra như dự tính, trong 7 đến 10 ngày nữa, tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM sẽ từng bước được kiểm soát", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ.