1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM thiết lập vùng phong tỏa hơn 2.000 nhân khẩu trong 14 ngày

Nhân Cơ

(Dân trí) - Khu phố 2 thuộc phường 16, quận 8 sẽ thiết lập vùng phong tỏa trong 14 ngày để phòng, chống dịch Covid-19. Khu vực này rộng 89 ha với hơn 2.000 nhân khẩu.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký quyết định triển khai thiết lập vùng phong tỏa với khu phố 2 thuộc phường 16, quận 8 trong vòng 14 ngày để phòng chống dịch Covid-19. Thời gian thực hiện phong tỏa bắt đầu từ 12h hôm nay, 21/6.

UBND TPHCM giao UBND quận 8 chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo công tác phòng, chống dịch, an ninh trật tự, tổ chức chốt chặn tại các tuyến đường, hẻm ra vào khu vực phong tỏa. Các đơn vị này đồng thời đảm bảo cung ứng đầy đủ các nguồn nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm cho người dân trong khu vực bị phong tỏa.

Các sở, ngành liên quan, UBND các địa bàn giáp ranh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hỗ trợ quận 8 thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM.

Trước đó, Chủ tịch UBND quận 8 Trần Thanh Tùng đề xuất áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với khu phố 2, phường 16. Khu vực có diện tích 89 ha với hơn 2.000 nhân khẩu, 21 doanh nghiệp sản xuất cùng cảng Phú Định.

TPHCM thiết lập vùng phong tỏa hơn 2.000 nhân khẩu trong 14 ngày - 1

Vị trí khu phố 2, phường 16, quận 8 sẽ thiết lập vùng phong tỏa trong 14 ngày (Ảnh: Google Maps).

Theo UBND quận 8, tính đến ngày 20/6, địa bàn ghi nhận 110 bệnh nhân mắc Covid-19, số ca bệnh có dấu hiệu gia tăng từng ngày.

Cụ thể, ngày 17/6, quận có 84 bệnh nhân, ngày 18/6 là 90 bệnh nhân và ngày 19/6 ghi nhận 97 người mắc Covid-19. 

Đặc biệt, phường 16 có 57 ca mắc Covid-19, đây là khu vực nguy cơ rất cao lây nhiễm SARS-CoV-2 và khả năng còn những trường hợp nhiễm chưa phát hiện.

Sáng 21/6, Bộ Y tế tiếp tục công bố thêm 33 bệnh nhân mắc Covid-19 tại TPHCM.

Từ đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đến nay, TPHCM ghi nhận 1.651 bệnh nhân.