TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Q.Huy

(Dân trí) - Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM gồm 15 thành viên. Trong đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm Trưởng ban chỉ đạo.

Thành ủy TPHCM vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Quyết định được đưa ra dựa trên đề nghị của Ban Nội chính Thành ủy thành phố.

Về cơ cấu tổ chức, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TPHCM có 15 thành viên. Ban chỉ đạo có một trưởng ban, một phó trưởng ban thường trực và 4 phó trưởng ban.

TPHCM thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - 1

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố (Ảnh: P.N.).

Trong đó, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM, là Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành phố. Ông Lê Thanh Liêm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các Phó trưởng ban còn lại là bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Dương Ngọc Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; ông Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Tại Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét và thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định, đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.