TPHCM thành lập 2 đội Cứu nạn - cứu hộ

(Dân trí) - Để đối phó với tình hình cháy nổ đang diễn biến ngày càng phức tạp trên địa bàn, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM quyết định lập thêm 2 Đội Cứu nạn - Cứu hộ để nâng cao hiểu quả trong việc PCCC.

Sáng 7/3, tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC quận Tân Phú, Thiếu tướng Trần Triều Dương - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM - đã trao quyết định thành lập 2 Đội Cứu nạn - Cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 và Tân Phú.
 
TPHCM thành lập 2 đội Cứu nạn - cứu hộ
Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM đã trao quyết định thành lập 2 Đội Cứu nạn - Cứu hộ.

Theo đó mỗi Đội Cứu nạn - Cứu hộ gồm 20 CBCS được điều động từ Phòng Cứu nạn - Cứu hộ thuộc Sở Cảnh sát PCCC thành phố.

Theo nhận định của Sở Cảnh sát PCCC TPHCM, trong năm 2012, tình hình cháy, nổ tuy có giảm so với những năm trước nhưng vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Vì vậy nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu của thực tiễn trong công tác Cứu nạn - Cứu hộ, Sở Cảnh sát PCCC TPHCM xác định cần nhanh chóng xây dựng các đội Cứu nạn - Cứu hộ chuyên nghiệp tại chổ. Do đó, quận Tân Phú và 9 được chọn làm thí điểm.

Thảo Trần