1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Tân Thuận IPC có tân Tổng Giám đốc

(Dân trí) - Sáng 4/12, ông Phạm Phú Quốc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC). Cùng ngày, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri) cũng có lãnh đạo mới.

Sáng 4/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm Tổng Giám đốc IPC và Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri).

Theo đó, ông Phạm Phú Quốc (59 tuổi), Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM được UBND TPHCM điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc IPC thay ông Tề Trí Dũng đã bị bắt vào tháng 4/2019 vì những sai phạm tại IPC.

TPHCM: Tân Thuận IPC có tân Tổng Giám đốc - 1

Ông Phạm Phú Quốc, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM (trái) được bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc IPC

Ông Trần Ngọc Hổ (49 tuổi), Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP được UBND TP điều động, bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐTV Sagri.

Ông Hổ cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, làm Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài gòn nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Hổ sẽ thay ông Vân Trọng Dũng, nguyên Chủ tịch HĐTV Sagri đã bị bắt vài tháng trước.

Chủ tịch UBND TP cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thiết Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM giữ chức vụ thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc Sagri, thay ông Lê Tấn Hùng đã bị bắt vào giữa năm nay.

Ông Hòa cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Sagri nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong yêu cầu các thành viên Công ty IPC đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, để đưa công ty ngày càng phát triển hơn. 

Cũng theo ông Phong, Sagri vừa xảy ra sự cố và đã có các cơ quan chuyên môn xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Với việc bổ nhiệm nhân sự lần này, người đứng đầu chính quyền thành phố kỳ vọng tập thể sẽ phát huy cao nhất hiệu quả, đưa tổng công ty ngày càng phát triển.

Ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc Sagri bị bắt tạm giam về tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong quá trình điều hành của ông Hùng, Sagri có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án, chuyển nhượng dự án…

Tối 14/5, Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở của ông Tề Trí Dũng - nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC Tân Thuận) do liên quan đến các sai phạm tại Công ty này. Ông Tề Trí Dũng bị khởi tố về 2 tội danh: tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Quốc Anh