1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM sẽ trồng dừa làm cây xanh ven kênh rạch, đường phố mới?

(Dân trí) - Cho rằng cây dừa có khả năng chống chọi mưa bão cao, thân thiện với môi trường, tạo cảnh quan đẹp và mang lại hiệu quả kinh tế cao, Hiệp hội Dừa Việt Nam đề xuất TPHCM triển khai trồng dừa làm cây xanh trên các tuyến đường mới và ven kênh rạch.

Theo Hiệp hội Dừa Việt Nam, cây dừa có thời gian sinh trưởng, phát triển và cho thu hoạch kéo dài trong nhiều năm. Đặc biệt, cây dừa không có nhánh phụ dễ gãy, không gây tai nạn trong mưa giông. Hệ thống rễ dừa còn có tác dụng như một bộ lọc và bổ sung cho lượng nước thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt, giảm thiểu được tình trạng ngập lụt cục bộ do mưa lớn gây ra trên địa bàn thành phố.

Hiệp hội Dừa Việt Nam đề xuất TPHCM trồng dừa làm cây xanh trên các tuyến đường mới và ven kênh rạch (ảnh Hiệp hội Dừa Bến Tre)
Hiệp hội Dừa Việt Nam đề xuất TPHCM trồng dừa làm cây xanh trên các tuyến đường mới và ven kênh rạch (ảnh Hiệp hội Dừa Bến Tre)

Với khả năng chống chọi mưa bão cao và phù hợp với hầu hết các loại đất, trồng dừa làm cây xanh đô thị sẽ rất hiệu quả kinh tế do ít tốn công chăm sóc. Ngoài ra, cây dừa còn là cây thân thiện với môi trường, tạo được cảnh quan đẹp, trữ tình mang nét đặc trưng của vùng đất phương Nam.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Dừa Việt Nam, nói: “Dọc bờ biển Nha Trang, khu vực bãi Trước của biển Vũng Tàu cũng đã trồng dừa từ lâu. Với dạng lá thùy lông chim, lá dừa còn có tác dụng giảm được tiếng ồn, lọc không khí và giảm những cơn cuồng nộ trong mùa giông bão”.

Theo bà Thanh, với hệ thống sông ngòi chằng chịt, TPHCM có hơn 500 km đường ven kênh. Nếu mật độ trồng 5m/cây thì hai bên bờ kênh có thể trồng được 100.000 cây dừa. Sau 4 – 6 năm tùy theo loại, dừa sẽ cho thu hoạch mỗi tháng 100.000 quày dừa và 100.000 chiếc lá, đảo bảm nuôi sống cho 1 cộng đồng làng nghề khoảng 20 hộ làm chổi, hoặc giỏ quà và nhiều sản phẩm khác được làm từ dừa phục vụ khách du lịch.

“Ngoài việc tạo cảnh quan đẹp cho thành phố, cây dừa còn mang ý nghĩa văn hóa biểu trưng cho vùng đất phương Nam, con người Nam bộ hiền hòa, giàu tình cảm và hơn hết, đó cũng chính là nền của các sản phẩm du lịch nội thành, làm cơ sở xúc tiến du lịch TPHCM hết sức hiệu quả”, bà Thanh nhấn mạnh.

Trên cơ sở đó, Hiệp hội Dừa Việt Nam đề xuất TPHCM tổ chức khảo sát thực tế hàng dừa dọc kênh Tàu Hũ bên phía quận 8 để hiểu thêm về lai lịch và tác dụng của hàng dừa đó với môi trường sống của cư dân địa phương. Đồng thời, tổ chức hội thảo về giá trị cây dừa trong điều kiện biến đổi khí hậu, hiệu quả kinh tế du lịch nội đô TPHCM và những ý kiến phản biện để có cơ sở khắc phục; nghiên cứu lợi ích của cây dừa trong việc cung cấp mạch nước ngầm giảm thiểu ngập lụt cục bộ sau những cơn mưa lớn. Từ đó, chọn giống dừa phù hợp làm cây xanh nội đô.

Trước đề xuất của Hiệp hội Dừa Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín giao Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP và các nhà khoa học chuyên ngành nghiên cứu, đề xuất UBND TP giải quyết, đảm bảo cảnh quan khu vực.

Quốc Anh

TPHCM sẽ trồng dừa làm cây xanh ven kênh rạch, đường phố mới? - 2