TPHCM: Sáp nhập các sở là bước lùi với thành phố

(Dân trí) - Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết như trên tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TPHCM diễn ra ngày 31/3. Theo ông, Bộ Nội vụ đã vào làm việc với thành phố và Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cũng được mời ra Hà Nội họp về vấn đề nhập các sở.

Nói về việc sáp nhập sở theo đề án của Bộ Nội vụ, người phát ngôn UBND TPHCM cho biết, Nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã nêu rất rõ, những vấn đề liên quan đến TPHCM cần nghiên cứu kỹ và chỉ đạo cụ thể để tạo điều kiện cho thành phố phát triển. Tuy nhiên, thực sự đáng buồn là cơ chế, chính sách cho TPHCM hiện cũng như 62 tỉnh, thành khác, không khác gì.

Ông Võ Văn Hoan – người phát ngôn UBND TPHCM nêu quan điểm: “Không phải TP không muốn tinh gọn bộ máy nhưng nếu tinh gọn như một tỉnh thì thành phố không thể phát triển được. Khi đề xuất thành phố như các tỉnh sẽ dẫn đến bất ổn, tinh gọn đến “teo tóp” thì sẽ ảnh hưởng đến việc điều hành, quản lý và phát triển kinh tế của TP. và ảnh hưởng đến ngân sách quốc gia”.

Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan
Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoan

Theo Chánh Văn phòng UBND TP, nếu gom Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Tài chính như đề án của Bộ Nội vụ thì thực sự TPHCM sẽ “rất đuối” vì số lượng công việc của đa số các tỉnh không như thành phố, thu ngân sách không nhiều, đầu tư cũng không cao, còn được bố trí vốn ngân sách. “Còn như TP thì được “chi viện” ít, TP tự mày mò tìm cách làm để phát triển”, ông Hoan nói.

Tương tự, nếu gom các Sở Giao thông vận tải, Xây dựng và Quy hoạch – Kiến trúc ở các tỉnh thì được chứ TPHCM thì không thể. Vì lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc trước kia thuộc Sở Xây dựng. Sau đó, thành phố có cơ chế Kiến trúc sư trưởng nắm quyền về quy hoạch.

“Rồi cuối cùng chuyển thành Sở Quy hoạch – Kiến trúc như hiện nay. Giờ lại tính lòng vòng về Sở Xây dựng như ngày xưa thì thực sự là bước đi thụt lùi. Việc này gây khó khăn trong quản lý quy hoạch của thành phố”, ông Hoan phân tích.

Chánh Văn phòng UBND TP cho biết, thành phố đã có kiến nghị chính thức với Bộ Nội vụ rằng thành phố không muốn phình bộ máy ra, mà do TP có rất nhiều công trình, dự án nếu gom các sở vào thì rất khó khăn, trễ nải công việc. TP kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, cân nhắc đối với TP trong việc sáp nhập sở.

Bên cạnh đó, ông Hoan cũng cho biết, sắp tới thành phố sẽ hình thành 2 tổ công tác chuyên xử lý vấn đề liên quan đến đầu tư, xây dựng để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Đây là 2 đầu mối tham mưu cho UBND TP về hai lĩnh vực trên. Bộ phận này tập trung lực lượng và xử lý công việc tại chỗ để nhà đầu tư khỏi chạy lòng vòng.

“Chứ như hiện nay một doanh nghiệp mà làm được giấy chứng nhận đầu tư phải lòng vòng, hết 4 -5 năm thì không bao giờ nhanh được. Phương án nhập các sở lại thì khó, lập trung tâm hành chính cũng khó nên bây giờ chỉ còn cách này thôi”, ông Hoan nói.

Quốc Anh