TPHCM nỗ lực giảm bến cóc, xe dù sau “lệnh” của Bí thư Thăng

(Dân trí) - Trước tình trạng xe khách dừng, đậu đón khách gây ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm thành phố, thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Sở GTVT TP đã gắn biển báo cấm xe trên 9 chỗ dừng, đậu tại 2 tuyến đường Đề Thám, Lê Hồng Phong.

Ngày 2/3, Sở GTVT TP cho biết đã gắn thêm biển báo cấm dừng, đậu đối với xe trên 9 chỗ ngồi tại hai tuyến đường Đề Thám (quận 1) và Lê Hồng Phong (quận 5 và quận 10). Đây được xem là giải pháp xóa nạn bến “cóc”, xe "dù" trên các tuyến đường trung tâm thành phố.

Trước đó, Sở GTVT TP đã gắn biển cấm xe trên 9 chỗ dừng, đậu đón khách tại 2 tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm và Nguyễn Thái Bình (quận 1). Theo phản ánh của người dân thì đây là 2 tuyến đường “nổi cộm” về tình trạng mất trật tự an toàn giao thông do một số doanh nghiệp vận tải cho xe đậu tràn lan, rước khách.

Người dân đã gửi tin nhắn phản ánh tới số của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng. Tin nhắn phản ánh này được chuyên đến lãnh đạo đến Sở GTVT TP và ngay lập tức 2 tuyến đường trên đã có biển cấm mới.

Nhiều doanh nghiệp dùng xe cỡ nhỏ trung chuyển hành khách để đối phó với lệnh cấm
Nhiều doanh nghiệp dùng xe cỡ nhỏ trung chuyển hành khách để đối phó với lệnh cấm

Để đối phó với lệnh cấm của cơ quan chức năng, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng xe cỡ nhỏ để trung chuyển và tập trung khách sang khu vực quận 2 lên xe đi một số tỉnh lân cận thành phố. Đó là chưa kể nhiều hãng xe đã chuyển đón khách sang một số tuyến đường lân cận.

Trước thực tế trên, Chánh Thanh tra Sở GTVT TP Lê Hồng Việt cho biết: “Để đối phó với lực lượng chức năng, nhiều nhà xe đã chuyển điểm đón khách ở một số tuyến đường trung tâm sang khu vực lân cận. Việc xử phạt xe vi phạm trên 2 tuyến đường trên chỉ là giải pháp tạm thời. Mình không cho đậu chỗ này thì nhà xe lại đậu chỗ khác đón khách nên xét cho cùng thì tình trạng trên vẫn chưa được xử lý tới nơi tới chốn”.

Theo Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT TP, hiện Sở cũng đang rà soát lại tất cả các tuyến đường, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch căn cơ, mang tính dài hạn cho cả năm 2016 để chấm dứt tình trạng xe đón khách gây ùn tắc giao thông khu vực trung tâm thành phố.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Du lịch TP để rà soát lại một số tuyến đường có nhiều khách sạn, điểm tham quan phục vụ khách du lịch để chọn một số điểm cho đặt biển báo chỉ cho xe đưa rước khách du lịch được dừng, đậu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phải làm việc với Sở Kế hoạch – Đầu tư về việc cấp giấy phép đặt văn phòng của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. Những tuyến đường nào cần hạn chế hoặc không cấp phép đặt văn phòng”, ông Việt nói.

Và trong khi chờ đợi những quyết sách mang tính dài hạn, Sở GTVT TP đã gắn biển báo cấm xe trên 9 chỗ ngồi dừng, đậu tại 2 tuyến đường Đề Thám và Lê Hồng Phong. Đây vốn là “đại bản doanh” của một số doanh nghiệp vận tải hành khách có tiếng tăm tại thành phố và gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được xử lý.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa cũng vừa có văn bản chỉ đạo Sở GTVT TP chủ trì, phối hợp với Thường trực Ban An toàn giao thông Thành phố, Công an TP khẩn trường nghiên cứu, đề xuất triển ngay các giải pháp có hiệu quản để chấn chỉnh tình trạng xe “dù”, bến “cóc” và “xã hội đen” thao túng, bảo kê trong hoạt động vận tải hành khách, trình UBND TP trong thời gian sớm nhất.

Quốc Anh

TPHCM nỗ lực giảm bến cóc, xe dù sau “lệnh” của Bí thư Thăng - 2