TPHCM:

Sau tin nhắn gửi đến Bí thư Thăng, có ngay biển cấm giao thông mới

(Dân trí) - Từ một tin nhắn của người dân phản ánh việc xe khách dừng đón khách ở tuyến đường trung tâm gây ùn tắc giao thông, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã lập tức chỉ đạo Sở GTVT TP lắp ngay biển cấm giao thông mới.

Sau khi nhận được tin nhắn của một người dân phản ánh về tình trạng xe khách dừng, đậu "vô tổ chức" gây ùn tắc giao thông ở một số tuyến đường trung tâm thành phố, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã chuyển ngay nội dung này đến lãnh đạo Sở GTVT TP.

Biển báo cấm đậu xe ngày chẵn, ngày lẻ được thay bằng biển báo cấm dừng, đậu xe chở khách từ 9 chỗ trở lên
Biển báo cấm đậu xe ngày chẵn, ngày lẻ được thay bằng biển báo cấm dừng, đậu xe chở khách từ 9 chỗ trở lên

Theo lãnh đạo Sở GTVT TP, ngày 17/2, Sở đã chỉ đạo Khu quản lý giao thông đô thị số 1 thay biển báo cấm đậu xe ngày chẵn, ngày lẻ bằng biển báo cấm dừng, đậu xe chở khách từ 9 chỗ ngồi trở lên trên tuyến đường Nguyễn Thái Bình và Lê Thị Hồng Gấm (quận 1).

Theo đơn vị này, trước mắt là thay biển báo ở hai tuyến đường “nổi cộm” về tình trạng xe khách dừng đón khách, gây ùn tắc ở trung tâm thành phố. Sau đó, Sở sẽ tiếp tục rà soát biển báo các tuyến đường còn lại để chấn chỉnh tình trạng đậu xe trái phép.

Quốc Anh

Sau tin nhắn gửi đến Bí thư Thăng, có ngay biển cấm giao thông mới - 2