1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Những phần việc cụ thể để kiểm soát dịch trước ngày 15/9

Quang Huy

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, để phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9, TPHCM đã xây dựng kế hoạch cụ thể, được chia làm 2 giai đoạn.

Tại buổi họp trực tuyến của Chính phủ về sơ kết thực hiện Chỉ thị 16 được tổ chức sáng 15/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, sau hơn một tháng, địa bàn đã ghi nhận những kết quả khá tích cực.

Theo đó, thành phố không xuất hiện thêm chuỗi lây nhiễm mới, số ca nhiễm đi ngang, có xu hướng giảm. Bình quân từ ngày 2/8 đến ngày 14/8, thành phố ghi nhận hơn 3.800 ca nhiễm/ngày, thấp hơn khoảng thời gian liền kề trước đó.

"Mặc dù tình hình dịch bệnh đi ngang và có xu hướng giảm, nhưng kết quả này chưa bền vững, vẫn còn một số hạn chế trong tổ chức thực hiện. Để phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9, TPHCM đã xây dựng kế hoạch cụ thể, được chia làm 2 giai đoạn", ông Nguyễn Thành Phong thông tin.

Phấn đấu không quá 2.000 người nhập viện mỗi ngày

Lãnh đạo UBND TPHCM cho biết, kế hoạch nhằm kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9 sẽ được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn một kéo dài từ nay đến ngày 31/8, giai đoạn 2 là từ 31/8 đến hết 15/9.

Trong giai đoạn một của kế hoạch, TPHCM đặt mục tiêu kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong. Ngành y thành phố không để xảy ra trường hợp F0 chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị.

TPHCM: Những phần việc cụ thể để kiểm soát dịch trước ngày 15/9 - 1

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung đến công tác mở rộng các "vùng xanh". Trong giai đoạn này, thành phố mong muốn dịch bệnh sẽ được kiểm soát ở 7 địa phương gồm huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, quận Phú Nhuận, 5, 7, 11.

Trong giai đoạn 2, thành phố đặt mục tiêu số trường hợp tử vong do Covid-19 giảm 20%, số trường hợp chuyển nặng giảm 20% và số bệnh nhân nhập viện điều trị mỗi ngày không quá 2.000 người.

Đối với công tác tiêm chủng, thành phố đảm bảo hơn 70% dân số trên 18 tuổi được tiêm mũi một và 15% dân số được tiêm mũi 2.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 86 của Chính phủ, phấn đấu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9. Để thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá, TPHCM đề nghị Bộ Y tế sớm hướng dẫn tiêu chí kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn.

7 nhóm giải pháp trọng tâm trong 30 ngày

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết, trong 30 ngày tới, thành phố sẽ tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ chính nhằm đạt mục tiêu kiểm soát dịch bệnh trước ngày 15/9.

Đối với việc thực hiện giãn cách xã hội, toàn địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả theo nguyên tắc "ai ở đâu thì ở đó", hạn chế tối đa số lượng người dân ra khỏi nơi cư trú và kiểm soát chặt chẽ các đối tượng được phép ra khỏi nhà. Tại các khu phong tỏa, các đơn vị phải đảm bảo "ngoài chặt, trong chặt" gắn với công tác kiểm tra giám sát, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào tự quản bảo vệ "vùng xanh".

Thành phố sẽ áp dụng những biện pháp xét nghiệm, tầm soát có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tế gần địa bàn. Trong đó, các khu phong tỏa sẽ được làm xét nghiệm nhanh, mẫu gộp để thu gọn phạm vi, biến khu phong tỏa thành điểm phong tỏa.

TPHCM: Những phần việc cụ thể để kiểm soát dịch trước ngày 15/9 - 2

TPHCM sẽ đẩy mạnh công tác bảo vệ, mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ (Ảnh: Nguyễn Quang).

Các vùng xanh, cận xanh, vàng sẽ thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên, có trọng điểm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp 5 đại diện hộ gia đình. Những khu vực ngoài khu phong tỏa được thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh với người có triệu chứng nghi ngờ, người có yếu tố nguy cơ.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục thực hiện 2 trụ cột của công tác điều trị là chăm sóc F0 tại nhà và điều trị F0 tại bệnh viện. Theo đó, thành phố sẽ điều chỉnh phân tầng điều trị còn 3 tầng, huy động tất cả các bệnh viện công lập, tư nhân tham gia điều trị.

Thành phố cũng tiếp tục tổ chức nhiều điểm tiêm chủng, nhiều hình thức tiêm cho người dân. Các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và tự giác thực hiện tiêm vắc xin Covid-19.

Đối với vấn đề về nhân lực, toàn địa bàn sẽ rà soát, sắp xếp lại nguồn nhân lực y tế để đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, trong đó tập trung nguồn nhân lực cho lĩnh vực điều trị và tăng cường tập huấn cho đội ngũ bác sĩ về năng lực hồi sức cấp cứu. 

TPHCM: Những phần việc cụ thể để kiểm soát dịch trước ngày 15/9 - 3

Toàn địa bàn sẽ sắp xếp lại nhân lực ngành y, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động.

Bên cạnh các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, thành phố sẽ đẩy mạnh việc thành lập các trung tâm, tổ, nhóm hỗ trợ, cứu trợ với hình thức tổ chức, phương thức hoạt động phù hợp, kịp thời đáp ứng yêu cầu của người dân; chuẩn bị một triệu túi an sinh để sẵn sàng hỗ trợ người dân khó khăn.

Đối với lĩnh vực sản xuất, TPHCM tiếp tục tạo điều kiện và hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức sản xuất an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch theo một trong 4 phương án.

Phương án thứ nhất là tiếp tục thực hiện phương châm "3 tại chỗ" hoặc "3 tại chỗ theo kíp".

Phương án 2 là tiếp tục thực hiện "1 cung đường - 2 địa điểm".

Phương án 3 là áp dụng cả 2 mô hình trên.

Phương án 4 là các doanh nghiệp tổ chức hoạt động theo phương châm "4 xanh" gồm: nhân lực xanh, cung đường xanh, vùng sản xuất xanh và nơi ở xanh.