TPHCM: Nhà khóa cửa bị cháy, 2 trẻ em tử vong

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Ngày 24/7, Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ cháy nhà khiến 2 trẻ em tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h20 ngày 23/7, Công an xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) nhận được tin báo cháy nhà dân tại tổ 14, ấp 6 (xã Vĩnh Lộc A) do ông N.V.P. (37 tuổi) làm chủ hộ.

TPHCM:  Nhà khóa cửa bị cháy, 2 trẻ em tử vong - 1

Người dân sơ cứu 2 bé ngất xỉu trong vụ cháy (Ảnh: A.X.).

Công an xã Vĩnh Lộc A cùng lực lượng chức năng liên quan nhanh chóng đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Theo cơ quan chức năng, tại thời điểm xảy ra cháy, căn nhà bị khóa cửa từ bên ngoài, bên trong nhà có 6 trẻ em. Chủ nhà là người khóa cửa để đi công việc...

TPHCM:  Nhà khóa cửa bị cháy, 2 trẻ em tử vong - 2

Hàng xóm bàng hoàng trước vụ cháy làm 2 bé trai tử vong (Ảnh: A.X.).

Thời điểm Công an xã Vĩnh Lộc A đến hiện trường thì người dân xung quanh đã phá khóa cửa, hỗ trợ dập lửa và cứu 4 đứa trẻ ra ngoài an toàn. Riêng 2 bé trai là em N.Đ.V.P. (10 tuổi) và N.Đ.C.B. (1 tuổi, em của P.) bị ngất xỉu. 

Cả hai được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Theo ghi nhận, căn nhà có diện tích hơn 40m2 (một trệt, một gác lửng) và diện tích đám cháy khoảng 5m2.

Được biết, vợ chồng ông P. (làm thợ mộc cho một xưởng gỗ) thuê căn nhà này cùng 7 người con sinh sống từ năm 2021 đến nay. Trước thời điểm xảy ra cháy, người con trai lớn đi làm phụ giúp gia đình, còn lại 6 đứa nhỏ trong nhà.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, xử lý.