1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Ngổn ngang dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng vì nửa năm "bất động"

(Dân trí) - Dự án giải quyết ngập do triều cường cho TPHCM được đầu tư đến 10.000 tỷ đồng nhưng phải nằm "bất động" gần nửa năm qua vì vướng thủ tục để cấp vốn.

Dự án chống ngập do triều cường khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công từ tháng 6/2016. Dự án gồm 6 cống ngăn triều: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận.

Dự án do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư. Cuối tháng 4/2015, dự án phải tạm ngưng thi công dù đã hoàn thành 72% tiến độ. Nguyên nhân là UBND thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện thủ tục cấp vốn.

Trong 6 cống ngăn triều, cống kiểm soát triều Mương Chuối có quy mô lớn nhất, dài hơn 200m, hạng mục chính gồm 5 trụ pin và tháp van cao 30m. Các tháp được thiết kế chịu lực độc lập và thực hiện nhiệm vụ nâng hạ cửa van ngăn triều gần 300 tấn bằng hệ thống xi lanh thủy lực. Công trình cống kiểm soát triều Mương Chuối đã hoàn thành hơn 80% khối lượng xây dựng. Ngoài cống Mượng Chuối, cống Tân Thuận (quận 7), cống Cây Khô (huyện Bình Chánh), cống Phú Định (quận 8) cũng rơi vào tình trạng tạm dừng thi công.

Sau khi tạm ngưng thi công, các công trình cống chống ngập chỉ còn lác đác vài chục người làm việc, chủ yếu là dọn dẹp mặt bằng và những công đoạn dang dở.

Đầu tháng 7, UBND thành phố có công văn gửi đến nhà đầu tư về việc đồng ý xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện thủ tục tái cấp vốn tiếp cho dự án. Vì vậy, nhà đầu tư chuẩn bị các thủ tục để có thể thi công tiếp và hoàn thành dự án dự kiến vào năm 2019.

Dự án chống ngập do triều cường khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công từ tháng 6/2016.
Dự án chống ngập do triều cường khu vực TPHCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng khởi công từ tháng 6/2016.
Dự án gồm 6 cống ngăn triều: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận.
Dự án gồm 6 cống ngăn triều: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân và Tân Thuận.
Trong 6 cống ngăn triều, cống kiểm soát triều Mương Chuối có quy mô lớn nhất, dài hơn 200m, hạng mục chính gồm 5 trụ pin và tháp van cao 30m.
Trong 6 cống ngăn triều, cống kiểm soát triều Mương Chuối có quy mô lớn nhất, dài hơn 200m, hạng mục chính gồm 5 trụ pin và tháp van cao 30m.
Sau khi tạm ngưng thi công, các công trình cống chống ngập chỉ còn lác đác vài chục người làm việc, chủ yếu là dọn dẹp mặt bằng và những công đoạn dang dở.
Sau khi tạm ngưng thi công, các công trình cống chống ngập chỉ còn lác đác vài chục người làm việc, chủ yếu là dọn dẹp mặt bằng và những công đoạn dang dở.
Những chiếc cọc móng đóng xuống lòng sông dài hơn 60m nằm ngổn ngang.
Những chiếc cọc móng đóng xuống lòng sông dài hơn 60m nằm ngổn ngang.
Hạng mục âu thuyền rộng 11 m, dài 140 m là nơi cho tàu thuyền qua lại khi đóng cửa van đã thi công xong.
Hạng mục âu thuyền rộng 11 m, dài 140 m là nơi cho tàu thuyền qua lại khi đóng cửa van đã thi công xong.
Nhiều công đoạn còn dang dở, trong đó sàn công tác âu thuyền vẫn còn dang dở bên bờ sông Mương Chuối.
Nhiều công đoạn còn dang dở, trong đó sàn công tác âu thuyền vẫn còn dang dở bên bờ sông Mương Chuối.
Những đống đá để làm bờ kè hai bên bờ được tập kết rồi để đó, chưa thể thi công. Theo thiết kế, tổng chiều dài bờ kè dọc hai bờ sông Mương Chuối khoảng 2.000m.
Những đống đá để làm bờ kè hai bên bờ được tập kết rồi để đó, chưa thể thi công. Theo thiết kế, tổng chiều dài bờ kè dọc hai bờ sông Mương Chuối khoảng 2.000m.
Công trình vắng bóng công nhân sau khi tạm ngừng thi công.
Công trình vắng bóng công nhân sau khi tạm ngừng thi công.
Công trình cống kiểm soát triều Mương Chuối đã hoàn thành hơn 80% khối lượng xây dựng.
Công trình cống kiểm soát triều Mương Chuối đã hoàn thành hơn 80% khối lượng xây dựng.
Ngoài cống Mượng Chuối, cống Tân Thuận (quận 7), cống Cây Khô (huyện Bình Chánh), cống Phú Định (quận 8) cũng rơi vào tình trạng tạm dừng thi công.
Ngoài cống Mượng Chuối, cống Tân Thuận (quận 7), cống Cây Khô (huyện Bình Chánh), cống Phú Định (quận 8) cũng rơi vào tình trạng tạm dừng thi công.
Dự án do Tập đoàn Trung Nam là chủ đầu tư, đầu tháng 5, tập đoàn này thông báo tạm ngưng thi công dù đã hoàn thành 72% tiến độ. Nguyên nhân là UBND thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện thủ tục cấp vốn.
Dự án do Tập đoàn Trung Nam là chủ đầu tư, đầu tháng 5, tập đoàn này thông báo tạm ngưng thi công dù đã hoàn thành 72% tiến độ. Nguyên nhân là UBND thành phố chưa ký xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện thủ tục cấp vốn.
Đầu tháng 7, UBND thành phố có công văn gửi đến nhà đầu tư về việc đồng ý xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện thủ tục tái cấp vốn tiếp cho dự án. Vì vậy, nhà đầu tư chuẩn bị các thủ tục để có thể thi công tiếp và hoàn thành dự án dự kiến vào năm 2019.
Đầu tháng 7, UBND thành phố có công văn gửi đến nhà đầu tư về việc đồng ý xác nhận báo cáo thanh toán giải ngân để thực hiện thủ tục tái cấp vốn tiếp cho dự án. Vì vậy, nhà đầu tư chuẩn bị các thủ tục để có thể thi công tiếp và hoàn thành dự án dự kiến vào năm 2019.

Nguyễn Quang