TPHCM muốn xây nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

(Dân trí) - Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch tại Thủ Thiêm (quận 2) sẽ là điểm nhấn về kiến trúc, nghệ thuật của TPHCM. Công trình đạt tiêu chuẩn quốc tế này có sức chứa 1.700 chỗ ngồi, với 2 khán phòng.

UBND TPHCM vừa trình HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án xây dựng Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch sử dụng vốn ngân sách TP với tổng mức đầu tư khoảng 1.508 tỷ đồng.

Nhà hát này được xây dựng với quy mô 1.700 chỗ, có 2 khán phòng gồm khán phòng lớn 1.200 chỗ và khán phòng nhỏ 500 chỗ, tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2. Dự kiến, thời gian thực hiện từ 2018-2022.

Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch của TPHCM được chọn xây tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (ảnh minh họa)
Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch của TPHCM được chọn xây tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (ảnh minh họa)

Theo UBND thành phố, đây là công trình văn hóa nghệ thuật xứng tầm với trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của đất nước, góp phần khẳng định vị thế của thành phố.

Công trình văn hóa chuyên ngành có giá trị tiêu biểu, kiến trúc hiện đại, gắn kết với công nghệ, trang thiết bị tiên tiến. Đảm bảo phục vụ dàn dựng và biểu diễn những chương trình nghệ thuật tầm cỡ thế giới.

Hiện, các nhà hát, trung tâm biểu diễn ca nhạc lớn của thành phố đều xuống cấp, tiêu chuẩn không đáp ứng được các hoạt động âm nhạc, nghệ thuật mang tầm quốc tế.

Hầu hết các chương trình nghệ thuật hàn lâm đều được tổ chức tại Nhà hát TP (số 7 Công trường Lam Sơn) được người Pháp xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, với sức chứa khoảng 500 chỗ ngồi.

Sau thời gian dài bàn thảo, lên phương án chọn vị trí xây dựng nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch, chính quyền thành phố quyết định chọn khu đô thị mới Thủ Thiêm là nơi xây dựng công trình phục vụ văn hóa nghệ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Quốc Anh