1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Mưa trái mùa, nhiều nơi lại ngập

Cơn mưa trái mùa kéo dài gần 2 giờ tại TPHCM chiều tối qua (20/3) làm nhiều nơi bị ngập và ùn tắc giao thông.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, Điện Biên Phủ, Ung Văn Khiêm… ngập sâu; khu vực ngã tư Bình Quới, Thanh Đa ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm buổi chiều tối.

 

Lý giải về nguyên nhân của cơn mưa trái mùa chiều qua, Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, phó phòng dự báo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ (KTTVKVNB) cho rằng do ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường từ phía Bắc khuếch tán xuống phía Nam, kết hợp với nhiễu động nhiệt đới gió mùa Đông Bắc nên đã xuất hiện các cơn mưa trái mùa tại một số tỉnh phía Nam.  

 

Tại TPHCM, lượng mưa đo được vào ngày 20/3 tại huyện Hóc Môn là 14mm; Củ Chi : 9mm. Các quận huyện còn lại cũng có mưa nhưng lượng mưa thấp hơn.

 

Trước đó, từ ngày 17/3, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, nhiều nơi mưa to. Nhiều tỉnh thuộc khu vực này có mưa  kéo dài đến ngày 20/3.

 

Theo dự báo của Đài KTTVKVNB, mưa trái mùa sẽ còn diễn ra tại Nam Bộ trong 1 - 2 ngày tới. Các khu vực có mưa chủ yếu là vùng ven biển các tỉnh ĐBSCL và TPHCM.

 

Trên các vùng biển, từ Ninh Thuận đến Cà Mau sẽ có dông và mưa rào với sức gió từ cấp 5, 6. Vùng biển từ Cà Mau đến Vịnh Thái Lan có gió cấp 4, 5 nhưng vào lúc chiều tối sẽ xuất hiện dông kèm lốc xoáy, rất nguy hiểm cho tàu thuyền đang hoạt động ngoài khơi.

 

Riêng tại TPHCM, bà Lan cho biết do mưa kết hợp với triều cường và gió mùa Đông Bắc đang hoạt động mạnh nên nhiều nơi sẽ bị ngập, có nơi bị ngập sâu nhưng nước sẽ nhanh chóng rút.

 

Theo T. Duy

VietNamnet