TPHCM mưa nắng đan xen, Tứ giác Long Xuyên lũ lên nhanh

(Dân trí) - Thời tiết Nam bộ thời gian này khá thất thường, từ nắng nóng chuyển qua mưa giông vào chiều tối, đôi khi còn xuất hiện các hiện thời tiết nguy hiểm như sét, giông, lốc... Tại TPHCM thời tiết khá mát mẻ, còn tại vùng Tứ giác Long Xuyên nước lũ đang lên nhanh.

 
TPHCM mưa nắng đan xen, Tứ giác Long Xuyên lũ lên nhanh - 1

 Dự báo thời tiết tại Nam bộ đến cuối tuần sẽ có mưa lớn

Hiện mực nước cao nhất ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long đo tại Tân Châu là 3,8 m, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 1,4 m và cao hơn so với trung bình nhiều năm 33 cm. Tại Châu Đốc mực nước ghi nhận là 3,29 m, cao hơn cùng kỳ năm trước 1,4 m.

Dự báo trong vài ngày tới, khu vực thượng nguồn Mê Kông tại trạm Viêng Chăn (Lào) tiếp tục lên khiến mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tại Tân Châu sẽ ở mức xấp xỉ báo động 2 là 3,9 m.

Tại Long An, nước lũ cũng đang dâng cao với cường suất 4-6 cm mỗi ngày đêm, đe dọa hàng nghìn hecta lúa ở 2 huyện Tân Thạnh, Tân Hưng. Nhiều nơi nước ngập gần đến bông lúa trong khi khoảng 3 tuần nữa mới bắt đầu thu hoạch. Còn ở huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa nước lũ cũng cao hơn cùng kỳ năm trước gần 0,8 m. Bên phía tỉnh Đồng Tháp, nước lũ cũng đã trắng đồng.

Ngành Thủy văn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp yêu cầu các huyện đầu nguồn và khu vực vùng trũng Tứ Giác Long Xuyên tăng cường kiểm tra hệ thống cống, đê bao để bảo vệ hoa màu, lúa cá, đưa dân vùng ngập đến nơi an toàn.

Hiện nay, gió Tây Nam hoạt động có cường độ mạnh dần lên kết hợp với rãnh áp thấp đi qua Nam bộ sẽ dịch dần lên phía bắc và vắt qua Bắc Trung bộ nên tiếp tục gây mưa trên diện rộng cho toàn vùng.

Do mưa nhiều nên nhiệt độ sẽ giảm từ 2-3 độ C, nhiệt độ trung bình từ 23 - 31 độ C, khá mát mẻ so với tuần trước. Riêng TPHCM, trời nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa đến mưa to và giông. Sáng có lúc giảm mây, trời hửng nắng.

Theo khuyến cáo từ Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, thời tiết lúc nắng lúc mưa, nhiệt độ tăng giảm thất thường khiến cơ thể chúng ta không kịp thích ứng nên rất dễ ảnh hưởng và gây ra các chứng bệnh đau đầu, cảm mạo…

Bên cạnh đó, khi gặp thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc… thì chúng ta nên tìm nơi trú ẩn an toàn, không tụ tập đông người hay đứng ở những nơi có nguồn điện cao thế, không nên đứng gần cửa sổ, nên tắt các thiết bị thu phát tín hiệu như điện thoại, tivi, máy tính…

Hải Thanh - Hồng Nhung