1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường

Chiều 27/5, một cơn mưa như trút nước bất ngờ đổ xuống nhiều khu vực tại TPHCM trong khoảng một giờ, khiến nhiều tuyến đường bị ngập.

Ngập nặng nhất là những điểm “đen” như: khu vực bùng binh Cây Gõ, đường Ba Tháng Hai, Hồng Bàng, Kinh Dương Vương, Tân Hóa, Thuận Kiều, Bà Hom... Có chỗ ngập sâu hơn nửa bánh xe, làm nhiều xe chết máy và ùn tắc cục bộ tại các giao lộ.

Tại khu vực trung tâm thành phố, đường Lê Lai (gần công viên 23/9) ngập sâu khoảng 40cm, nhiều xe máy không thể lưu thông. Các tuyến khác như Cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh, Lê Lợi cũng bị ngập nhẹ.

Cùng thời điểm, hàng trăm phương tiện giao thông nối đuôi nhau ùn tắc tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ do mưa trùng với thời điểm tan tầm. Gần đó, nhiều người phải dắt bộ xe máy vì xung quanh khu vực công viên Hoàng Văn Thụ cũng bị ngập sâu gần 50cm. Các tuyến đường như Hồng Hà, Bạch Đằng, Trường Sơn của quận Tân Bình không nằm trong danh sách các điểm ngập của Sở GTCC nhưng vẫn bị ngập từ 20-30cm.

Tại vòng xoay Ngã Bảy (Q.10), kẹt xe nghiêm trọng đã xảy ra bởi đường Lê Hồng Phong và Điện Biên Phủ xe không thể lưu thông được vì mực nước lên đến khoảng 0,7m. Nước cũng nhận chìm nhiều đoạn của đường Ba Tháng Hai.

Nước còn gây ngập nghiêm trọng tại khu vực P.2, Q.5. Trên đường Cao Đạt, nhiều nhà dân bị nước tràn vô nhà. Trọn đường Nguyễn Biểu nước dâng lên đến 0,5m khiến giao lộ Nguyễn Biểu - Trần Hưng Đạo bị ùn tắc giao thông kéo dài. Nhiều tiểu thương chợ Nancy lội bì bõm trong nước để bán nốt buổi chợ chiều.

Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, lượng mưa chiều 27/5 có thể trên 50mm (mưa to), xảy ra trên diện rộng. Do mấy ngày qua tình trạng nắng nóng kéo dài, tích tụ nhiều mây, năng lượng nên mưa lớn có kèm theo dông gió. Đây là hiện tượng thời tiết bình thường.

Theo Q.Khải - T.C.N
Báo Tuổi trẻ