1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

TPHCM mới trở thành đô thị du lịch biển tầm cỡ quốc tế

Tiến Thịnh

(Dân trí) - Sau khi sáp nhập với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, ngành du lịch TPHCM mới sẽ có cơ hội bứt phá để trở thành trung tâm du lịch biển chất lượng cao đẳng cấp quốc tế.

Với lợi thế tiềm năng bờ biển đẹp, trải dài từ phường Vũng Tàu đến xã Hồ Tràm dài gần 100km, kết hợp với thiên đường biển đảo đặc khu Côn Đảo, siêu đô thị TPHCM hứa hẹn sẽ bứt phá, sớm thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

TPHCM mới trở thành đô thị du lịch biển tầm cỡ quốc tế - 1

Bãi biển Vũng Tàu thu hút đông du khách dịp cuối tuần (Ảnh: Hoàng Bình).

Thủ phủ du lịch cao cấp Hồ Tràm

Từ hàng chục năm nay, du lịch biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài tìm đến. Đây là địa phương có bờ biển dài, dư địa không gian phát triển lớn, nổi bật là khu vực Hồ Tràm - Bình Châu có lợi thế trở thành trung tâm nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế.

Cách trung tâm TPHCM khoảng 120km, xã Hồ Tràm nổi lên như một trung tâm du lịch chất lượng cao mới với chuỗi dự án hàng tỷ USD, sắp có cao tốc nối từ sân bay Long Thành về tới Hồ Tràm. Đây là một tiềm năng du lịch lớn đang được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm, nhất là khi sân bay quốc tế Long Thành sắp đưa vào hoạt động.

Sở dĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ chọn tên gọi Hồ Tràm để đặt cho xã mới bởi đây là địa danh quen thuộc, có yếu tố lịch sử lâu đời, dễ đọc, dễ nhớ, dễ nhận diện và đã khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Hồ Tràm đã có thương hiệu riêng, là điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp được nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn.

Sự phát triển mạnh mẽ của Hồ Tràm không chỉ đến từ cảnh quan thiên nhiên mà còn từ hàng loạt dự án đầu tư du lịch quy mô lớn đang đổ dồn về đây. Hiện Hồ Tràm là xã có số lượng khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4 sao, 5 sao nhiều bậc nhất TPHCM sau sáp nhập, với các tên tuổi như: Meliá Ho Tram Beach Resort, Madison Ho Tram, Wonderland Ho Tram, Camelina Beach Resort, Charm Ho Tram, Hyatt Regency Ho Tram Residences...

TPHCM mới trở thành đô thị du lịch biển tầm cỡ quốc tế - 2

Biển Hồ Tràm tập trung nhiều resort cao cấp.

Mới đây, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã dự lễ khởi công tổ hợp The Grand Ho Tram với tổng kinh phí đầu tư khoảng 1 tỷ USD. Động thái này của nhà đầu tư nhằm phát triển phân khu mới, nâng tổng vốn đầu tư của dự án lên đến 4 tỷ USD. Dự án mở rộng thêm hơn 35ha, bao gồm khách sạn 5 sao, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, khu casino, trung tâm giải trí, hội nghị, triển lãm quốc tế với hơn 6.000 phòng lưu trú, có khả năng phục vụ 18.000 lượt khách mỗi ngày.

Ngoài The Grand, nhiều tập đoàn lớn khác cũng đã và đang triển khai các dự án nghỉ dưỡng quy mô từ vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng tại đây, trong đó có Novaland, Charm Group… Hạ tầng của Hồ Tràm đã được đầu tư đồng bộ, đường ven biển đi qua toàn bộ thủ phủ du lịch của xã đang được nâng cấp, mở rộng. Tới đây, cao tốc sân bay Long Thành - Hồ Tràm được đầu tư sẽ khiến địa danh này càng bứt phá, nhất là lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng.

Thiên đường du lịch biển Côn Đảo

Nhiều công ty lữ hành, du khách và người dân đặc khu Côn Đảo rất mong chờ sự đổi thay, phát triển vượt bậc khi Côn Đảo trở thành đặc khu của siêu đô thị TPHCM. Với tiềm năng du lịch sẵn có, cùng điều kiện phát triển hạ tầng, giao thông, quản lý khi sáp nhập vào siêu đô thị TPHCM, đặc khu Côn Đảo sẽ là điểm đến thích hợp của du khách trong và ngoài nước trong thời gian gần.

TPHCM mới trở thành đô thị du lịch biển tầm cỡ quốc tế - 3

Một khu bất động sản nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo anh Đoàn Hải Đăng (23 tuổi, hướng dẫn viên du lịch tại Côn Đảo), khi chính quyền đặc khu Côn Đảo sáp nhập vào TPHCM, các thủ tục sẽ được xử lý tập trung, chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn. Lúc đó, hạ tầng được nâng cấp, việc di chuyển ra Côn Đảo sẽ thuận tiện hơn, góp phần giảm chi phí vận chuyển còn khá cao, hỗ trợ hoạt động hậu cần và chuỗi cung ứng tại chỗ. Ngoài ra, về nhân lực, việc kết nối gần hơn với TPHCM, trung tâm đào tạo và cung ứng lao động chất lượng, giúp doanh nghiệp dễ tuyển dụng chuyên gia có tay nghề trong các lĩnh vực như trị liệu, ẩm thực, dịch vụ.

Nhiều chuyên gia lữ hành, lãnh đạo các công ty du lịch cũng cho rằng, việc Côn Đảo được lồng ghép vào các chương trình quảng bá chung của TPHCM sẽ giúp hình ảnh hòn đảo được giới thiệu rộng rãi hơn. Du khách quốc tế có thêm lựa chọn điểm đến kết hợp nghỉ dưỡng, làm việc và tiếp xúc với thiên nhiên.

"Nhờ hệ sinh thái, rừng nguyên sinh, bãi biển cùng các chương trình bảo tồn rùa biển, Côn Đảo có thể thu hút các nhà đầu tư quan tâm tới mô hình nghỉ dưỡng gắn với hội họp và gìn giữ môi trường, vừa làm việc vừa nghỉ ngơi trong không gian vườn quốc gia", một giám đốc hệ thống resort ở Côn Đảo, chia sẻ.

Ngoài phát triển du lịch tâm linh, du lịch văn hoá, lịch sử thì Côn Đảo vẫn có thế mạnh thiên nhiên tuyệt đẹp với biển xanh, cát trắng. Điểm nhấn khi du khách khám phá biển đảo Côn Đảo là Hòn Cau nằm cách đảo Phú Hải khoảng 8km và cách đảo chính Côn Sơn 8km về hướng Đông Bắc. Hòn đảo nhỏ này có diện tích 140ha và sở hữu khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, làn nước xanh trong vắt cũng những bãi cát trắng dài miên man. Hòn đảo này gắn liền với câu chuyện dân gian giữa chàng Cau và nàng Trầu.

Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn tham quan Hòn Bảy Cạnh thuộc quần đảo Côn Đảo. Điểm du lịch này nằm ở phía Đông của đảo chính Côn Sơn, cách chân Núi Nhỏ khoảng 220m và trung tâm thị trấn Côn Đảo 650m về phía Đông Bắc. Hòn đảo này có diện tích 683ha với rừng nguyên sinh rậm rạp và rừng ngập mặn phong phú, mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách khám phá, trải nghiệm.

Sớm thành trung tâm du lịch biển quốc tế

Để thực hiện hoá giấc mơ trở thành trung tâm du lịch biển chất lượng cao, thu hút lượng khách quốc tế tìm đến, TPHCM đang có đủ yếu tố về thiên nhiên, hạ tầng và nguồn nhân lực để thực hiện.

Cơ hội này có thể thành hiện thực khi hệ thống giao thông kết nối từ trung tâm TPHCM đến các trung tâm du lịch biển Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu, Phước Hải, Vũng Tàu đang thuận lợi. Hiện, nhiều tuyến giao thông hoàn thiện như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành. Khi sân bay Long Thành đưa vào sử dụng, cùng với cao tốc Hồ Tràm - Long Thành được xây dựng thì cơ hội trên có tính khả thi cao hơn. Đó là bởi câu chuyện kẹt xe trên quốc lộ 51 được giải quyết.

TPHCM mới không chỉ là siêu đô thị, là trung tâm kinh tế hàng đầu của Việt Nam mà còn có nhiều tiềm năng du lịch với cảnh quan đa dạng; nhiều công trình kiến trúc, văn hóa, lịch sử và lễ hội đặc sắc. Với vị thế như vậy, TPHCM mới sẽ thu hút được các dự án du lịch tầm cỡ, vượt trội.

Việc hợp nhất Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương vào TPHCM không chỉ mở ra không gian phát triển vượt bậc cho kinh tế, nhất là cho ngành du lịch. Nhiều chuyên gia du lịch đánh giá, đây là thời điểm thích hợp để tái cấu trúc toàn diện mô hình tổ chức, sản phẩm và chuỗi giá trị du lịch.

Khi đó các điểm du lịch biển nổi tiếng lâu nay như Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Côn Đảo sẽ thành một trung tâm nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế, nằm trong chuỗi đô thị, công nghiệp, dịch vụ thông minh của siêu đô thị TPHCM mới. Các trung tâm sẽ thay đổi về hình ảnh, cách làm, cách tổ chức lại sản phẩm, dịch vụ, nguồn nhân lực và trải nghiệm du khách.

TPHCM mới trở thành đô thị du lịch biển tầm cỡ quốc tế - 4

Côn Đảo - thiên đường du lịch biển đảo đang chờ được đánh thức (Ảnh: Hải Đăng).

Theo nhiều chuyên gia du lịch và cơ quan quản lý nhà nước, ngành du lịch của TPHCM mới cần định vị thương hiệu từ "du lịch đại chúng" sang "du lịch chất lượng cao". Đồng thời tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng dài ngày, du lịch MICE, du lịch sức khỏe, thể thao biển, giải trí ban đêm, du lịch thông minh.

Theo Sở Du lịch TPHCM, thành phố kỳ vọng có bước tăng trưởng đột phá về khách du lịch, từ thị trường quốc tế và các phân khúc chi tiêu cao như MICE, nghỉ dưỡng biển đảo và khách tàu biển.

Định hướng hành động chiến lược với TPHCM mới là tái cấu trúc sản phẩm du lịch vùng theo cụm không gian, điều chỉnh mục tiêu 2025 và giai đoạn 2025 - 2030; phát triển chính sách vùng đặc thù, xây dựng chiến lược thương hiệu và truyền thông vùng.