TPHCM mở 3 tuyến xe buýt điện

(Dân trí) - TPHCM được thí điểm mở 3 tuyến xe buýt điện (loại 12 chỗ) ở khu vực trung tâm thành phố, khu đô thị Phú Mỹ Hưng và dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa đồng ý cho thực hiện đề án thí điểm vận hành 3 tuyến xe buýt (không trợ giá), sử dụng ô tô chạy bằng điện theo đề xuất của Sở GTVT TP.

Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở GTVT tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn (trước trụ sở UBND TP) và các tuyến đường lân cận, không để xảy ra kẹt xe vào giờ cao điểm.


Xe điện chở khách tham quan khu phố cổ tại Hà Nội (ảnh Tiến Nguyên)

Xe điện chở khách tham quan khu phố cổ tại Hà Nội (ảnh Tiến Nguyên)

Theo đề xuất của Sở GTVT TP, các tuyến xe buýt điện đều hoạt động từ 5h-22h hằng ngày, do các doanh nghiệp tư nhân vận hành. Trong đó, tuyến số 1 (khu trung tâm thành phố) sẽ có 11 xe loại 12 chỗ ngồi.

Tuyến số 2 (khu đô thị Phú Mỹ Hưng) sẽ có 5 xe loại 12 chỗ. Tuyến này có 3 lộ trình xuất phát từ các đường Phạm Văn Nghị, Tân Phú và Hoàng Văn Thái đi qua nhiều tuyến đường ở Phú Mỹ Hưng và quay về các điểm xuất phát.

Tuyến số 3 trên đường Hoàng Sa (dọc kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè) sẽ có 3 xe loại loại 12 chỗ. Điểm đầu là Bến thuyền nội đô tại phường ĐaKao, quận 1 và điểm cuối là Bến thuyền nội đô tại phường 7, quận 3.

Lộ trình tuyến số 1:

Lượt đi: Công viên 23/9 -> Phạm Ngũ Lão -> Tôn Thất Tùng -> Lê Lai -> Hàm Nghi -> Hồ Tùng Mậu -> Tôn Đức Thắng -> Công trường Mê Linh -> Tôn Đức Thắng -> Nguyễn Huệ -> Nguyễn Thiệp -> Đồng Khởi -> Đông Du -> Hai Bà Trưng -> Nguyễn Siêu -> Thái Văn Lung -> Lý Tự Trọng -> Chu Mạnh Trinh -> Nguyễn Du -> Mạc Đĩnh Chi -> Lê Duẩn -> Thảo Cầm viên Sài Gòn

Lượt về: Thảo cầm viên Sài Gòn -> Lê Duẩn -> Công trường Công xã Paris -> Đồng Khởi -> Lê Thánh Tôn -> Nguyễn Huệ -> Tôn Đức Thắng -> Hàm Nghi -> Công viên 23/9

Quốc Anh