TPHCM lập tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Một đoạn đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TPHCM) được chọn làm tuyến đường kiểu mẫu, không lấn chiếm vỉa hè, không ùn tắc, không có tình trạng chạy xe gây rối trật tự công cộng...

Ngày 17/8, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM đã chọn đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ giao lộ Nguyễn Văn Cừ đến vòng xoay Quách Thị Trang (quận 1) làm tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông. 

TPHCM lập tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông - 1
Lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát, ghi hình phạt nguội các trường hợp vi phạm luật giao thông trên đường Trần Hưng Đạo

Tuyến đường kiểu mẫu này được thành lập với các tiêu chí như: giảm 10% số vụ tai nạn giao thông, không xảy ra ùn tắc; ý thức của người tham gia giao thông trên tuyến thể hiện sự văn minh, chấp hành pháp luật giao thông.

Bên cạnh đó, trật tự lòng lề đường, mỹ quan đô thị được đảm bảo, tổ chức giao thông thuận tiện, phù hợp; không xảy ra tình trạng lấn chiếm, không có tình trạng chạy xe gây rối trật tự công cộng, phòng ngừa các loại tội phạm hoạt động trên tuyến. 

TPHCM lập tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông - 2
Lần đầu tiên Phòng PC08 sử dụng phiếu thông tin báo lỗi cho chủ phương tiện hoặc người điều khiển

Theo Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng PC08, đoạn đường này dài hơn 2km, 8 tháng đầu năm 2020 xảy ra 2 vụ tai nạn làm 3 người bị thương, không có người chết. Đây là tuyến đường quan trọng, kết nối các quận, huyện vào trung tâm thành phố.

“Chúng tôi đã phối hợp với UBND của 6 phường trên tuyến đường này để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân về đảm bảo an toàn giao thông, trật tự lòng lề đường và mỹ quan đô thị để người dân lưu thông an toàn”, Thượng tá Phong thông tin.

Theo Phòng PC08, đơn vị sẽ thành lập các tổ tuần tra kiểu mẫu tập trung xử lý các vi phạm về lỗi dừng, đậu sai quy định; lưu thông ngược chiều, không đi bên phải theo chiều đi của mình, vi phạm về nồng độ cồn; tụ tập chạy xe gây rối trật tự.

TPHCM lập tuyến đường kiểu mẫu về trật tự, an toàn giao thông - 3
CSGT lập biên bản đối với ô tô đổ ở khu vực cấm trên đường Trần Hưng Đạo

Đối với các trường hợp dừng, đậu sai quy định mà không có người điều khiển phương tiện tại thời điểm kiểm tra, phát hiện, lực lượng CSGT sẽ sử dụng phiếu thông tin cho chủ phương tiện hoặc người điều khiển biết nội dung vi phạm.

Ngoài ra, các trường hợp lấn, chiếm lòng, lề đường trái quy định, Phòng PC08 sẽ phối hợp chính quyền địa phương để có biện pháp kiểm tra, xử lý kịp thời.

Phòng PC08 khuyến cáo người dân tham gia giao thông cần tuân thủ các quy tắc lái xe an toàn, dừng đỗ xe đúng nới quy định, lưu thông đúng phần đường và làn đường quy định, chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và không lái xe khi đã sử dụng rượu, bia.