1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM lạnh nhất trong vòng 20 năm

(Dân trí) - Sáng sớm nay tại TPHCM có sương mù khá nhiều, trời se lạnh. Đêm hôm qua và sáng sớm nay nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh từ 1-2,5 độ, chỉ còn 18,2 độ C. Dự báo trong 1-2 ngày tới, nhiệt độ sẽ còn giảm thêm nữa.

Đây là đợt lạnh nhất từ đầu mùa đến nay ở Nam Bộ. Trong đó Xuân Lộc (Đồng Nai) là địa phương lạnh nhất, nhiệt độ xuống còn 14,6 độ C. Đây là con số “phá kỷ lục” trong chuỗi số liệu nhiệt độ nhiều năm của tháng 11. Trước đó, nhiệt độ thấp nhất ở nơi đây vào tháng 11 là 15,9 độ C (năm 1996).

 

Tại TPHCM, nhiệt độ sáng nay 18,20C, cũng “phá kỷ lục” của tháng 11 năm 1988 là 19,40C.

 

Đối với Nam Bộ, thường đợt lạnh tương tự như vậy chỉ xảy ra từ Noel đến giữa tháng 1, nhưng năm nay, trời lạnh sớm hơn gần 1 tháng.  

Trời trở rét ở Nam Bộ : tỉnh Phước Long 17 độ, Đồng Xoài 16,9 độ, Xuân Lộc: 14,6 độ, Tây Ninh 17,5 độ, TPHCM 18,2 độ, Mỹ Tho 17,6 độ, Cần Thơ 21,5 độ.

 

Tây Nguyên: Pleiku 9,2 độ, Buôn Mê Thuộc: 11,5 độ, Đà Lạt: 7,5 độ, Bảo Lộc 10,5 độ.

 

Nhiệt độ của các tỉnh phía Bắc và Trung bộ cũng rất thấp:

 

- Sapa: 3,2 độ, Sìn Hồ (Lai Châu) 1, 0 độ, Lạng Sơn 2,8 độ, Hà Nội 12, 6 độ.

 

- Huế 14,4 độ, Đà Nẵng 16 độ, Trà My (vùng núi tỉnh Quảng Nam) 13,6 độ, Nha Trang 19 độ và  Phan Thiết 18,5 độ. 

Điều này cho thấy tác động của La-Nina khá rõ ràng và có nhiều khả năng trong thời gian chính Đông (tháng 12/2007 đến tháng 2/2008) trời sẽ rét hơn các năm trước. Trong đó, miền Bắc có khả năng sẽ xảy ra nhiều đợt rét đậm rét hại, và trong dịp từ Giáng sinh đến Tết Tây 2008, có thể một số nơi thuộc vùng núi Tây Bắc có nơi có tuyết hoặc băng giá. 

 

Tại TPHCM, nhiệt độ như hiện nay rất dễ chịu, nhưng trong thời kỳ giao mùa này cũng rất dễ bị nhiễm bệnh. Bệnh cảm cúm và ho đang phát triển trên diện rộng tại TPHCM và các tỉnh lân cận.  

 

Theo cảnh báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, hiện đang là thời kỳ có La-Nina hoạt động. Nghĩa là trong các tháng đầu mùa khô thỉnh thoảng có mưa trái mùa. Do đó, sản lượng dưa hấu ở đồng bằng sông Cửu Long và cây điều ở miền Đông có khả năng giảm mạnh. Nhất là trong thời kỳ dưa đang lên đồng và điều kết trái, gặp gió mạnh, mưa trái mùa sẽ bị thiệt hại nặng. 

 

Năm nay sương mù xuất hiện sớm, từ nay cho đến tháng 2 âm lịch, đêm và sáng sớm có sương mù, nhiệt độ sẽ giảm dần, nhất là từ khoảng 20/12 trở đi. Đây cũng là thời gian bà con đang sản xuất lúa đông xuân, do vậy bà con cần chú ý theo dõi để phòng tránh bị đạo ôn.

 

Hồng Tâm