1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

TPHCM kiến nghị mở rộng đối tượng được ở nhà công vụ khi sáp nhập

Q.Huy

(Dân trí) - TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng việc mở rộng nhóm đối tượng được bố trí nhà ở công vụ sau khi sáp nhập tỉnh, thành, trong đó gồm cán bộ, công chức, viên chức có hệ số chức vụ thấp hoặc không có.

UBND TPHCM vừa kiến nghị với Bộ Xây dựng liên quan vấn đề về bố trí nhà ở công vụ theo tình hình thực tế của địa phương cho đối tượng chưa được quy định tại Luật Nhà ở năm 2023. 

Sau khi sáp nhập, TPHCM mới có diện tích hơn 6.772km2, dân số hơn 14 triệu người. Việc sáp nhập quy mô lớn dẫn đến nhu cầu điều động, luân chuyển công tác của cán bộ, công chức, viên chức giữa các địa phương tăng cao, làm phát sinh yêu cầu bố trí nhà ở công vụ cho lực lượng này.

TPHCM kiến nghị mở rộng đối tượng được ở nhà công vụ khi sáp nhập - 1

Sau khi sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM mới có diện tích hơn 6.772km2, dân số hơn 14 triệu người (Ảnh: Hữu Khoa).

Tuy nhiên, theo Điều 45 Luật Nhà ở năm 2023, chỉ có 6 nhóm đối tượng được bố trí nhà ở công vụ, chủ yếu là cán bộ giữ chức vụ cao, công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, sĩ quan lực lượng vũ trang, nhà khoa học đặc biệt hoặc giáo viên, bác sĩ làm việc tại địa bàn khó khăn...

UBND TPHCM nhận định, việc áp dụng các tiêu chí nêu trên sẽ khiến nhiều cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện được điều động trong nội bộ thành phố mới không đủ điều kiện được bố trí nhà ở công vụ. Cụ thể là các trường hợp có hệ số phụ cấp chức vụ dưới 0.7 hoặc không có phụ cấp chức vụ.

Từ thực tiễn trên, UBND TPHCM kiến nghị Bộ Xây dựng rà soát, tổng hợp và trình Thủ tướng quyết định mở rộng nhóm đối tượng được bố trí nhà ở công vụ. Trong đó bao gồm cả những cán bộ, công chức, viên chức có hệ số phụ cấp chức vụ thấp hoặc không có, nhưng được điều động giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại.

Thành phố cũng kiến nghị bổ sung tiêu chuẩn diện tích và định mức trang thiết bị nội thất nhà ở công vụ, nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho các đối tượng trên khi nhận nhiệm vụ tại địa phương mới.

Vừa qua, Sở Xây dựng đã trình UBND TPHCM phương án tổ chức đưa đón cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan Nhà nước ở Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đến TPHCM để làm việc từ ngày 1/7. Sở Xây dựng TPHCM đề xuất tổ chức xe đưa đón hàng ngày cán bộ từ Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đến trung tâm TPHCM để làm việc, công tác.

Tuyến Bình Dương - TPHCM sẽ khởi hành tại trung tâm hành chính của Bình Dương, kết thúc tại Bến xe buýt Sài Gòn (quận 1), sử dụng xe đưa đón chất lượng cao với tần suất dự kiến 6 lượt đi và 6 lượt về mỗi ngày.

Tuyến từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến xe buýt Sài Gòn dài 77km, thời gian di chuyển hơn 2 giờ, cũng có 6 lượt xe đi/về mỗi ngày.

Dự kiến ngày 30/6, TPHCM tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập TPHCM mới, Đảng bộ TPHCM mới và lãnh đạo TPHCM mới.