1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Khánh thành “tuyến đường ngoại giao”

(Dân trí) - Sau nhiều lần lỗi hẹn, ngày 7/2, công trình nâng cấp tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Văn Trỗi, tuyến đường chính dẫn khách quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TPHCM đã được khánh thành giai đoạn 1.

TPHCM: Khánh thành “tuyến đường ngoại giao” - 1
Cắt băng khánh thành tuyến đường ngoại giao giai đoạn 1
 
Dự án này được đầu tư trên 852 tỷ đồng nhằm nâng cấp, mở rộng đoạn đường dài 3,8km từ 14m - 21m lên thành 30m. Mục tiêu của dự án là phát triển mạng lưới giao thông trục chính và tạo mỹ quan trên tuyến đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TPHCM, giải quyết ách tắc giao thông nội thị.
 
Dự án được khởi động vào năm 2003, dự kiến hoàn tất vào năm 2005, tuy nhiên phải đến cuối năm 2005 công trình mới bắt đầu xây dựng. Liên tiếp các năm sau, công trình này liên tục phải dời ngày hoàn công vì nhiều lý do.
 
Theo đại diện đơn vị thi công, dự án được xây dựng trong điều kiện vừa thi công vừa phải di dời, ngầm hóa các công trình kỹ thuật với một khối lượng rất lớn; đồng thời phải đảm bảo khai thác bình thường của các công trình này. Đây là một công việc hết sức khó khăn phức tạp, vì thế thời gian thực hiện quá dài so với quy định.
 
Hiện nay, đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã hoàn thiện, đoạn đường Nguyễn Văn Trỗi thì chỉ mới thảm bê tông nhựa mịn được một phần, mở rộng vỉa hè, hệ thống chiếu sáng… Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện trước ngày 30/4.
 
Theo chủ đầu tư, khi toàn bộ công trình hoàn tất, đây sẽ là một trong những tuyến đường đẹp nhất của thành phố với hệ thống chiếu sáng hiện đại pha lẫn nét cổ điển; vỉa hè được lát đá granite; dải phân cách được thiết kế độc đáo hài hòa với cảnh quan chung của tuyến đường; hàng cây long não, bằng lăng dọc hai bên cùng những bồn hoa liên kế sẽ khiến tuyến đường đẹp và xanh mát. 
 
Hoài Lương - Tùng Nguyên