TPHCM: Giấy đi đường sau ngày 6/9 còn sử dụng được không?

Quang Huy

(Dân trí) - Công an TPHCM cho biết, vấn đề sử dụng giấy đi đường sau ngày 6/9 sẽ phụ thuộc việc thành phố có tiếp tục giãn cách xã hội hay không. Nếu tiếp tục giãn cách, thành phố sẽ có phương án thuận tiện nhất.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn chiều 2/9, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM, chia sẻ, vấn đề sử dụng giấy đi đường sau ngày 6/9 là điều được đông đảo người dân quan tâm. Đại diện ngành công an TP cũng cho biết, việc này sẽ phụ thuộc vào quyết định, chủ trương của UBND TPHCM trong thực hiện giãn cách xã hội. 

"Trong trường hợp thành phố không kéo dài giãn cách xã hội, giấy đi đường sẽ không cần dùng tới nữa. Trong trường hợp thành phố tiếp tục giãn cách, Công an thành phố sẽ có phương án thuận tiện nhất cho người dân, trên tinh thần không phiền hà nếu cần thay đổi giấy đi đường", ông Lê Mạnh Hà nhấn mạnh.

TPHCM: Giấy đi đường sau ngày 6/9 còn sử dụng được không? - 1

Mẫu giấy đi đường mới của TPHCM có hiệu lực đến ngày 6/9.

Ngoài ra, đối với phản ánh việc lưu lượng phương tiện trên đường có dấu hiệu tăng, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, việc lưu thông trên đường, không ùn tắc thì khó có nguy cơ lây lan dịch bệnh. Điều quan trọng trong thời điểm này là đảm bảo giãn cách người với người, nhà với nhà.

"Thời gian qua, lãnh đạo TPHCM đã họp và đánh giá những điểm nghẽn trong vấn đề cung ứng hàng hóa. Từ đó, thành phố đã tăng thêm 20.000 giấy đi đường cho các nhân viên siêu thị để đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân", ông Lê Mạnh Hà thông tin.

Trong ngày 1/9, TPHCM ghi nhận 5.330 ca mắc Covid-19 mới. Trong đó, số lượng bệnh nhân ghi nhận thông qua xét nghiệm tầm soát tại cộng đồng và khám sàng lọc tại bệnh viện vẫn chiếm tỷ lệ lớn, với 5.018 trường hợp.

Hiện tại ngành y tế thành phố đang điều trị cho hơn 40.000 bệnh nhân. Trong đó, gần 3.000 bệnh nhân nặng đang thở máy và khoảng 20 người cần can thiệp ECMO.

TPHCM cũng tiếp tục nâng cao năng lực của chiến lược điều trị F0 tại nhà. Việc điều trị tại nhà được thực hiện bằng nguồn lực của 411 trạm y tế lưu động, 312 trạm y tế phường, xã, thị trấn. 

Cộng dồn tới thời điểm hiện tại, tỷ lệ ca tử vong do Covid-19 tại TPHCM là khoảng 4,2% tổng số ca bệnh. Ngành y tế thành phố đang nỗ lực bằng nhiều biện pháp để giảm số ca nặng và trường hợp tử vong.