TPHCM đón nắng đẹp 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Q.Huy

(Dân trí) - TPHCM dự kiến có nắng đẹp, nhiều mây trong 3 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch 2022. Tuy nhiên, ngươi dân cần lưu ý về việc chỉ số bức xạ tia cực tím ở mức độ nguy hiểm.

Từ ngày 1/1/2022 đến ngày 3/1/2022, người dân TPHCM cùng cả nước sẽ trải qua kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày. TPHCM được dự báo sẽ có thời tiết lý tưởng trong khoảng thời gian trên, tuy nhiên, người dân cần lưu ý một số vấn đề nhất định.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo - Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết, trong 3 ngày nghỉ Lễ Tết Dương lịch, TPHCM sẽ có nắng đẹp, nhiều mây. Địa bàn có thể xuất hiện mưa rào nhẹ ở vài nơi, nền nhiệt độ ban ngày phổ biến ở mức 32-33 độ C.

TPHCM đón nắng đẹp 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch - 1

Người dân TPHCM cần lưu ý vấn đề bức xạ tia cực tím khi hoạt động ngoài trời dịp nghỉ Tết Dương lịch (Ảnh: P.N.).

Tuy nhiên, chỉ số bức xạ tia UV tại TPHCM ở mức cao - mức nguy hiểm dù cường độ không quá mạnh. Với khung nhiệt độ và chỉ số cực tím như trên, người dân sẽ có cảm giác oi bức buổi trưa.

Bên cạnh đó, với việc đợt không khí lạnh tăng cường bổ sung đang dần suy yếu, nhiệt độ thấp nhất tại TPHCM ban đêm ở mức 22-23 độ C.

"Chỉ số tia cực tím trong sáng nay tại TPHCM ở mức từ 9-10 mức rất cao, gây hại cho da. Trong những ngày tới, người dân cần có biện pháp bảo vệ sức khỏe trước khi ra đường", bà lê Thị Xuân Lan nói. 

Nguyên Phó phòng Dự báo - Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhận định, những ngày tới, phần lớn người dân tập trung ra đường tham gia các hoạt động vui chơi giải trí nên khí thải từ các phương tiện giao thông tăng cao. Ngoài ra, công các trường thi công vẫn hoạt động thường xuyên gây ra tình trạng ô nhiễm không khí ở mức trung bình.

Trong những ngày qua, TPHCM đã xuất hiện mưa trái mùa ở nhiều thời điểm khiến độ ẩm không khí tăng. Đó cũng là nguyên nhân khiến thành phố xuất hiện sương mù khi nắng chưa lên.

Ngoài ra, khói, bụi từ các phương tiện giao thông cùng chất thải đô thị khiến mù khô xuất hiện trong bầu không khí TPHCM vào buổi trưa, buổi chiều.

Trong dịp lễ Tết Dương Lịch năm 2022, TPHCM sẽ không tổ chức bắn pháo hoa do ảnh hưởng của dịch Covid-19. UBND TPHCM cũng yêu cầu các địa phương quyết liệt vận động người dân hạn chế tụ tập đông người vào những ngày cuối tuần, đặc biệt là vào dịp Tết Dương lịch.