TPHCM: “Đinh tặc” lại lộng hành

(Dân trí) - Sau một thời gian “im hơi, lặng tiếng”, thời gian gần đây “đinh tặc” đang có dấu hiệu lộng hành trở lại khi hàng chục người tham gia giao thông dính đinh. Việc “đinh tặc” tái xuất đang gây hoang mang cho dư luận.

TPHCM: “Đinh tặc” lại lộng hành
Người tham gia giao thông dính “đinh tặc” tại khu vực ngã ba Tân Vạn

Ghi nhận trên quốc lộ 1A hướng từ khu vực Ngã 3 tân vạn hướng về TP. HCM lượng người giao thông rất đông vào mỗi buổi sán nên “đinh tặc” đã xuất hiện tại đây. Người dân địa phương đã có những trường hợp do khi cán phải đinh (hình con rô) đã loạng choạng và ngã nhào xuống đường.

Khi “tái xuất” bọn “đinh tặc” càng trở nên tinh vi và táo tợn hơn. Người đi đường luôn cảm thấy bất an mỗi khi lưu thông qua đây, hằng ngày họ phải đối mặt với những tai nạn từ những chiếc đinh “khủng” gây ra.

TPHCM: “Đinh tặc” lại lộng hành
Chiếc đinh găm qua lốp xe

Anh Trịnh Văn Thông (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết, do làm việc tại TP.HCM nên hàng ngày anh phải đi qua khu vực ngã ba Tân Vạn, hầu như sáng nào anh Thông cũng chứng kiến có người phải dắt bộ xe máy vì cán phải đinh và chính bản thân anh cũng vài lần trở thành nạn nhân của “đinhh tặc”.

Theo quan sát, ngoài những chiếc đinh nhỏ nằm ngổn ngang trên đường thì bọn “đinh tặc” còn tung ra đường loại đinh tự chế khá “khủng”, chỉ cần găm vào lốp là buộc phải thay săm không thể vá. Thâm chí, phải thay cả lốp xe vì vết thủng do “đinh tặc” cắt quá lớn.

TPHCM: “Đinh tặc” lại lộng hành
TPHCM: “Đinh tặc” lại lộng hành
Không ít người cũng sập bẫy “đinh tặc”

Dọc theo xa lộ Hà Nội hướng về cầu Sài Gòn thì nạn “đinh tặc” cũng đã xuất hiện. Loại đinh mà người tham gia giao thông cán phải nhỏ hơn loại đinh ngoài khu vực ngã ba Tân Vạn. Chủ yếu là đinh chế từ ốc vít, các thanh kém nhỏ hoặc các miếng tôn được cắt theo dạng hình thoi.

Nhiều người bị dính “đinh tặc” tỏ ra bức xúc nhưng để kịp giờ làm việc đành chấp nhận tấp vào các điểm vá xe với giá “cắt cổ” nằm bên lề đường hoặc cầu cứu lực lượng thanh niên xung phong đến hỗ trợ. Theo chính quyền địa phương có nạn “đinh tặc”, việc xử lí “đinh tặc”’ đang gặp nhiều khó khăn vì thủ đoạn tinh vi và gian xảo của bọn chúng.

TPHCM: “Đinh tặc” lại lộng hành
Một chiếc đinh được rút ra từ vỏ xe

Không chỉ khu vực cửa Đông và các đường dẫn vào trung tâm thành phố mới bị nạn “đinh tặc”. Tại quốc lộ 22, đoạn từ cầu Củ Chi hướng về Tây Ninh mấy ngày qua người lưu thông qua đây cũng thường xuyên cán phải những chiếc đinh “bất thường”.

Để hạn chế sự lộng hành của “đinh tặc” rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông qua những cung đường trên.

Thế Phong - Tuyên Thể