1. Dòng sự kiện:
  2. Đồ hộp Hạ Long dùng lợn nhiễm bệnh
  3. Chiến dịch Quang Trung

TPHCM: Đau đầu với cướp và tội phạm bị truy nã

(Dân trí) - 3.200 đối tượng truy nã đang lẩn trốn trong thành phố, tình hình mua bán ma túy tổng hợp tăng cao và khó kiểm soát, các vụ cướp có vũ khí nóng tăng… Đó là tình hình tội phạm phức tạp ở TPHCM trong nửa đầu năm 2007.

Hơn 3.200 đối tượng đang bị truy nã

 

3200 đối tượng truy nã này gồm có gần 2200 tội phạm và hơn 1000 đối tượng trốn trại cai nghiện bị phát lệnh truy nã. Trong đó có 250 đối tượng truy nã đặc biệt, là những tên tội phạm giết người, cướp của.

 

Công an TPHCM cho biết trong buổi họp báo thông tin cho báo chí sáng 21/7: Đó chỉ là những đối tượng truy nã thống kê được, còn số đối tượng truy nã từ các tỉnh khác trốn về TPHCM ít nhất cũng chiếm thêm 10%, tức là hơn 300 đối tượng.

 

Trong số 3200 đối tượng đó, hơn 1000 đối tượng tái nghiện sau cai tính manh động rất cao. Tội phạm truy nã có thể nằm im ẩn nấp. Nhưng đối tượng tái nghiện vừa thoát ly gia đình, không nguồn cung cấp phải kiếm tiền để thỏa mãn cơn ghiền thì hành vi phạm tội là không tránh khỏi.

 

Lãnh đạo CATP cũng cho hay: “Công tác truy nã rất phức tạp. Vì chúng ta rất yếu kém trong khâu quản lý hành chính. Trung bình cứ 4 đợt kiểm tra thì phát hiện ra 5 người không đăng ký tạm trú. Con số không đăng ký tạm trú cũng không thống kê được, lượng khách vãng lai ở TPHCM lại quá lớn… Do đó, không thể phát hiện ra đối tựơng đang bị truy nã bằng biện pháp hành chính, chỉ có thể truy ra nơi ẩn nấp của chúng bằng các biện pháp nghiệp vụ phức tạp khác như dùng người thân, đồng bọn của tội phạm. Nhưng việc này rất khó, vì các địa phương khác không cung cấp những thông tin này cho CATP”.

 

6 tháng: 8 vụ cướp có vũ khí nóng

 

Cần có tầm quản lí vĩ mô

 

Tại Hội thảo, lãnh đạo CATP mong muốn có một tầm quản lí vĩ mô hơn trong công tác phòng chống và triệt phá tội phạm. Bởi tình hình tội phạm liên tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều, mà công tác liên kết điều tra giữa các tỉnh, thành còn rất kém.

 

Nếu liên kết tốt, CATP có thể thuận lợi hơn trong công tác điều tra tội phạm đang bị các tỉnh truy nã lẩn trốn ở TPHCM, chia sẻ thông tin để triệt phá các đường dây vận chuyển ma túy, cướp giật liên tỉnh…

 

Thực tế đã đặt ra từ rất lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Trong tình hình tội phạm chuyển biến phức tạp như hiện nay, hơn bao giờ hết, vấn đề này cần đặt ra một cách nghiêm túc và bức thiết.

Trong đó có 4 vụ cướp  tiệm vàng, 2 vụ cướp xe SH, 1 vụ cướp tiền đang vận chuyển vào ngân hàng, 1 vụ cướp tiền tại địa điểm ghi đề lậu. Riêng tháng 1/2007 đã là 3 vụ.

 

Lãnh đạo CATP cho biết: các vụ án này rất phức tạp và khó điều tra. Hoạt động tiêu thụ đồ gian của chúng ngày càng tinh vi. Từ sau vụ cướp tiệm vàng ở chợ Thiết, Q7 (năm 2001), không có một vụ nào mà CATP truy ra được theo con đường tiêu thụ đồ gian. Do đó, CATP phải triển khai theo các hướng khác phức tạp hơn rất nhiều.

 

Lãnh đạo CATP cũng nhận lỗi là đã không ngăn chặn kịp thời và điều tra kém hiệu quả. Nhưng CATP cho rằng: nguyên nhân phát sinh các vụ án nghiêm trọng không thể là từ CATP yếu kém. Mà là do các cơ sở kinh doanh hàng hóa đắt tiền quá lơ là trong việc bảo vệ tài sản của mình, tạo cơ hội cho tội phạm gây án.

 

Bên cạnh đó, CATP cũng nhận là mình kém trong việc quản lí các đối tượng lưu động; giám sát chệch hướng do tội phạm ngày càng trẻ hóa đi; và công tác quản lí vũ khí cũng kém, do việc mua bán vũ khí ở biên giới quá dễ dàng.

 

Một nguyên nhân khác là do rất nhiều cán bộ, đặc biệt là các sĩ quan cấp tá trong quân đội hiện đã về hưu còn lưu giữ khá nhiều súng kỷ niệm hay chiến lợi phẩm từ chiến trường Campuchia. Đây là một thực tế không thể riêng ngành Công an quản lí được mà cần có các tổ chức khác như hội Cựu chiến binh vận động giải quyết giùm.

 

Đội đặc nhiệm: Sẽ có, nhưng không phải là SBC

 

Sau hàng loạt vụ cướp có vũ khí nóng xảy ra trên địa bàn TPHCM, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBNDTP đã cho phép CATP thành lập đội đặc nhiệm ngay mà không cần có quyết định thành lập. Và hiện nay, lực lượng đặc nhiệm này được các đội hình sự ở các quận huyện kiêm nhiệm công tác chứ chưa có cơ cấu riêng.

 

Dự kiến là đến tháng 8/2007, lực lượng này sẽ chính thức ra mắt. Nhưng cái tên của đội này rất có khả năng sẽ là đội Hình sự đặc nhiệm chứ không phải là săn bắt cướp (SBC) như trước. Vì tính ra, cướp cũng là con người, nói săn thì hơi quá.

 

Lãnh đạo CATP cũng cho biết, lực lượng này sẽ không chú trọng vào đầu tư xe cộ phân khối lớn như SBC, mà là đầu tư hệ thống thông tin liên lạc cực kỳ hiện đại để thông tin phối hợp hoạt động giữa các đội với nhau thật nhịp nhàng. Việc này sẽ giúp công tác triệt phá vụ án hiệu quả hơn nhưng không rầm rộ như SBC trước đây mà chúng ta hay xem trên phim ảnh.

 

Một điểm khác nữa là sẽ hạn chế tối đa việc truy đuổi và đấu súng với tội phạm trên đường phố. Vì điều này rất nguy hiểm cho nhân dân. Trong trường hợp bất khả kháng mới phải bắn bằng đạn thật. Còn lại chủ yếu là bắn bằng đạn cao su.

 

Tùng Nguyên