TPHCM: Đang tập thể dục, 2 kỹ sư gặp con tê tê quý hiếm bên đường

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Trong lúc chạy tập thể dục, 2 kỹ sư ở TPHCM phát hiện con tê tê thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm nên bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Ngày 26/10, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã đến trụ sở một công ty (phường Tân Thới Nhất, quận 12) để tiếp nhận con tê tê từ hai kỹ sư làm việc tại đây.

Trước đó, sáng 25/10, anh Bùi Quang Khải và Nguyễn Văn Hà (kỹ sư, làm việc tại công ty) chạy thể dục trên đường C3 (phường Tân Thới Nhất) và phát hiện con vật lạ trong túi lưới ở cạnh thùng rác. Cả hai quan sát thoáng qua, nghĩ là cá lau kiếng nên tiếp tục chạy bộ và về công ty.

TPHCM: Đang tập thể dục, 2 kỹ sư gặp con tê tê quý hiếm bên đường - 1

Con tê tê Java quý hiếm được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TPHCM (Ảnh: Hoàng Thuận).

Trở về công ty, hai kỹ sư lo lắng cho con vật bên trong túi lưới nên chạy xe máy ra đem về. Qua tìm hiểu trên mạng, cả hai biết con vật trong túi lưới là tê tê Java nên trình báo cơ quan chức năng.

"Lúc đầu tôi tưởng là cá lau kiếng vì cả đời tôi chưa nhìn thấy con tê tê. Tôi bàn giao con tê tê với mong muốn bạn ấy được trả về tự nhiên, sống khỏe mạnh", anh Hà cho hay.

Nhận tin báo, đại diện Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã đến trụ sở công ty, tiếp nhận con tê tê Java. Một cán bộ kiểm lâm cho biết, con tê tê này có giới tính cái, tên khoa học là Manis javanica, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm; nặng khoảng 4kg, dài khoảng 70cm.

Sau đó, con tê tê Java được đưa về Trạm Cứu hộ Động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc, trước khi thả về tự nhiên.