1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM: Công viên bị “xẻ thịt” làm nóng nghị trường

(Dân trí) - Nhiều công viên trên địa bàn TPHCM bị “xẻ thịt” cho thuê làm khu giải trí, nhà hàng, tụ điểm ca nhạc… đã xâm phạm đến lợi ích của người dân. Trong khi đó, so với tiêu chuẩn thì tỷ lệ công viên cây xanh trên đầu người tại thành phố chưa tới 10%.

Tại phiên thảo luận hội trường trong khuôn khổ kỳ họp thứ 9 của HĐND TPHCM khóa IX diễn ra chiều 11/7, nhiều đại biểu HĐND TP đã phản ánh những bức xúc của cử tri về tình trạng nhiều công viên trên địa bàn thành phố bị “xẻ thịt”, hoạt động không đúng chức năng.

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho biết cử tri bức xúc vì công viên bị xẻ thịt làm nhà hàng, khu giải trí...
Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho biết cử tri bức xúc vì công viên bị "xẻ thịt" làm nhà hàng, khu giải trí...

Đại biểu Nguyễn Thị Tố Trâm cho biết, cử tri rất bức xúc vì có nhiều công viên bị xâm phạm chức năng như 23/9, Phú Lâm, Thảo Cầm Viên… Theo bà, Thảo Cầm Viên là sở thú nhưng có nhiều hoạt động giải trí, mua sắm, ẩm thực, hội chợ...

“Được biết, thành phố chỉ đạo sở lập đề án di dời cửa hàng trong các công viên. Vậy đã thực hiện đến đâu? Vướng vấn đề gì? Hay im một thời gian lại như cũ. Công viên phải được sử dụng đúng chức năng”, bà Trâm nói.

Trong khi đó, đại biểu Thi Thị Tuyết Nhung đề nghị thành phố quan tâm đến quy hoạch đất dành cho công viên. Theo bà, hiện nay đất đất công viên đã ít, bố trí không hài hòa nhưng lại bị cho thuê để kinh doanh dịch vụ.

Bà dẫn chứng, công viên Phú Lâm khai thác dịch vụ khác gần 40%, công viên Lê Thị Riêng cho thuê 20% diện tích...

Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh đề nghị Sở Giao thông vận tải TP kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng mua bán nhếch nhác ở các công viên.

Trả lời ý kiến đại biểu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Bùi Xuân Cường cho biết, thành phố có hơn 542ha đất công viên, mới đạt 0,69m2 cây xanh/người, chỉ tiêu rất thấp so với tiêu chuẩn được Chính phủ phê duyệt (7m2/người).

Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Bùi Xuân Cường cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ công viên trên địa bàn thành phố, sớm trả lại hiện trạng cho công viên 23/9
Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Bùi Xuân Cường cho biết sẽ rà soát lại toàn bộ công viên trên địa bàn thành phố, sớm trả lại hiện trạng cho công viên 23/9

Theo ông Cường, khu B công viên 23/9 rộng hơn 50.700m2 thì công trình khai thác tới 40% diện tích, công viên Phú Lâm có hơn 50% diện tích phục vụ vui chơi, nhà hàng… Ông cho rằng do thành phố chưa có quy hoạch tổng thể công viên nên dẫn đến việc khai thác sai mục đích. Các quy hoạch trước đây không còn giá trị pháp lý hoặc không còn phù hợp.

Trong tháng 7, Sở GTVT sẽ kiểm tra thực địa và rà soát, đánh giá lại quy hoạch các công viên. Sở cũng đã trình UBND TP đề án chỉnh trang các công viên, thời gian tới sẽ lấy lại hiện trạng cho công viên 23/9, công viên Phú Lâm.

Trong khi đó, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hoàng Tùng cho biết, sở được giao nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt năm 2010, công viên cây xanh là nội dung quan trọng, cần điều chỉnh phù hợp quy hoạch. Bên cạnh đảm bảo chức năng thì công viên cây xanh cũng là điểm nhấn đô thị.

Theo ông, nguồn vốn đầu tư cho công viên cây xanh không như mong đợi nên phải chú trọng công viên cây xanh hình thành trong các khu đô thị, chung cư. Ngoài thiếu công viên chung thì dạng công viên này cũng thiếu rất nhiều.

Đối với công viên 23/9, ông Tùng cho biết đang thi tuyển để tìm phương án quy hoạch tốt nhất. Cảnh quan 2 bên sông Sài Gòn cũng được quy hoạch lại.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, công viên cây xanh dành cho người dân thư giãn nhưng thực tế công tác quản lý, sử dụng còn nhiều vấn đề như làm quán cà phê, ca nhạc.

“Từ thực tế hoạt động công viên 23/9, tôi đã yêu cầu thống kê báo cáo tình trạng sử dụng công viên trong tháng 7/2018. Đối với công viên sở quản lý thì xử lý thế nào? Quận, huyện thì xử lý ra sao phải nêu rõ. Cứ phê phán mãi mà không hành động thì không đúng tinh thần của thành phố năng động, sáng tạo”, ông Phong nhấn mạnh.

Quốc Anh