1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM có đạt mục tiêu kiểm soát Covid-19 sau 2 tuần?

Q.Huy

(Dân trí) - Sở Y tế TPHCM nhìn nhận, những ngày qua, số ca mắc Covid-19 hàng ngày của địa phương đã giảm liên tục. Các phường, xã, thị trấn đã đạt được hiệu quả trong kiểm soát dịch Covid-19.

Tại buổi họp giao ban của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 và phục hồi kinh tế TPHCM (Ban chỉ đạo) diễn ra hơn 10 ngày trước, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố đề ra mục tiêu, trong 2 tuần tới, thành phố cần cố gắng vượt qua đỉnh dịch Covid-19. Lời kêu gọi được đưa ra vào thời điểm số ca mắc Covid-19 trên địa bàn tăng vọt trở lại, số địa phương thuộc vùng cam (cấp độ 3 dịch Covid-19) của thành phố ở mức đáng lo ngại.

Chiều 14/3, khi quãng thời gian 2 tuần gần kết thúc, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM nhìn nhận, mục tiêu trên vừa là để thành phố phấn đấu, vừa là áp lực cho Ban chỉ đạo và các cơ quan chức năng.

TPHCM có đạt mục tiêu kiểm soát Covid-19 sau 2 tuần? - 1

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn Phòng Sở Y tế TPHCM (Ảnh: T.N.).

Sau 2 tuần áp dụng nhiều biện pháp, Chánh Văn phòng Sở Y tế thành phố cho biết, địa bàn đã đạt được những kết quả bước đầu. Cụ thể, những ngày qua, số ca mắc Covid-19 hàng ngày của địa phương đã có xu hướng giảm liên tục và giảm rõ nét trong 24 giờ gần nhất.

"Các trường hợp cần nhập viện của thành phố không tăng đột biến Số ca nặng, tử vong đã ở mức rất thấp so với quãng thời gian đỉnh dịch vào tháng 8, tháng 9 năm 2021", bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai phân tích.

Đại diện Sở Y tế thông tin thêm, trong tuần gần nhất, các phường, xã, thị trấn đã đạt được hiệu quả trong kiểm soát dịch Covid-19. Cụ thể, số phường, xã thuộc vùng xanh (cấp độ 1 dịch Covid-19) đã chiếm đa số. 

Trong tuần này, thành phố chỉ còn 4 khu vực thuộc vùng cam, giảm mạnh so với 13 tuần của thời gian liền kề trước đó. 

TPHCM có đạt mục tiêu kiểm soát Covid-19 sau 2 tuần? - 2

Số địa phương thuộc vùng cam của TPHCM đã giảm mạnh so với tuần trước đó (Ảnh minh họa: Hải Long).

Đối với câu hỏi, với số ca mắc Covid-19 lớn và độ phủ vaccine Covid-19 rộng, TPHCM đã đạt được miễn dịch cộng đồng hay chưa, bà Mai cho rằng, vấn đề này cần các nhà nghiên cứu dịch tễ đánh giá, để Bộ Y tế xác định chính xác. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhóm đối tượng không nhỏ người chưa được tiêm vaccine Covid-19 là trẻ em từ 0 - 5 tuổi và từ 5 -11 tuổi, những người thuộc nhóm nguy cơ cao, chưa tiếp cận được vaccine...

Hiện tại, TPHCM đã chuẩn bị các phần việc để đảm bảo việc tiêm chủng cho trẻ từ 5 -11 tuổi được thực hiện ngay khi vaccine được cấp. Cụ thể, thành phố đã hoàn tất việc lập danh sách, tập huấn tiêm, nhập liệu và nghiên cứu hướng dẫn sử dụng vaccine Pfizer dành cho trẻ em.

Trong 24 giờ qua, TPHCM ghi nhận thêm 2.257 ca mắc Covid-19 mới. Ngành y thành phố đang điều trị cho 5.666 bệnh nhân Covid-19 gồm 407 trẻ dưới 16 tuổi, 88 bệnh nhân nặng cần thở máy và 3 trường hợp cần can thiệp ECMO.

Trong ngày 13/3, TPHCM có 577 bệnh nhân Covid-19 cần nhập viện và 541 người được điều trị khỏi, xuất viện. Thành phố cũng ghi nhận 3 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong ngày.