TPHCM có con đường mang tên “người của đổi mới” Võ Trần Chí

(Dân trí) - Ngày 22/5, TPHCM tổ chức lễ đặt tên cho đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Trung Lương, đoạn từ nút giao Tân Tạo (quận Bình Tân) đến nút giao Chợ Đệm (huyện Bình Chánh). Từ nay, tuyến đường này được gọi theo tên ông Võ Trần Chí – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đến tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ông Tất Thành Cang – Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM, đại diện gia đình ông Võ Trần Chí, cùng đông đảo người dân TPHCM và tỉnh Long An.

Đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương được mang tên ông Võ Trần Chí
Đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương được mang tên ông Võ Trần Chí

Lễ đặt tên đường mang tên ông Võ Trần Chí được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông (22/5/1927 – 22/5/2017). Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối TPHCM với miền Tây, đặc biệt là quê hương Long An của ông Võ Trần Chí. Tuyến đường dài là 9,6km, có vận tốc thiết kế 80km/h, với 4 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp.

Tuyến đường dài 9,6km đi qua quận Bình Tân và huyện Bình Chánh
Tuyến đường dài 9,6km đi qua quận Bình Tân và huyện Bình Chánh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tất Thành Cang – Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - cho biết việc đặt tên đường theo tên ông Võ Trần Chí nhằm bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhận công lao của ông trong sự nghiệp phát triển của thành phố; đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về thân thế, con người và sự nghiệp cách mạng của ông.


Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang điểm lại quá trình hoạt động cách mạng của ông Võ Trần Chí

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang điểm lại quá trình hoạt động cách mạng của ông Võ Trần Chí

Ông Võ Trần Chí sinh ra tại huyện Thủ Thừa, Long An. Ông tham gia cách mạng từ nhỏ, trải qua nhiều chức vụ quan trọng. Từ 1986 - 1996, ông Võ Trần Chí là Bí thư Thành ủy TPHCM, trong đó giai đoạn 1991 - 1996 là Ủy viên Bộ Chính trị.


Gia đình ông Võ Trần Chí chia sẻ niềm xúc động với lãnh đạo TP.

Gia đình ông Võ Trần Chí chia sẻ niềm xúc động với lãnh đạo TP.

Theo ông Tất Thành Cang, ông Võ Trần Chí đã để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển của TPHCM và được mệnh danh là “người của đổi mới”.

Quốc Anh